Chưa lên sao Hỏa, phi hành đoàn NASA đã phải tập sống cô lập, thiếu thốn

Chưa lên sao Hỏa, phi hành đoàn NASA đã phải tập sống cô lập, thiếu thốn

La Vi
La Vi
17/04/2023 14:29 GMT+7

NASA có kế hoạch đưa các phi hành gia lên sao Hỏa trong thập niên 2030. Nhưng trước khi bắt đầu chuyến bay lịch sử này, cơ quan không gian Mỹ sẽ quan sát tác động lên phi hành đoàn 4 người ở trong môi trường sao Hỏa mô phỏng trong khoảng 1 năm.

Đây là nơi mà phi hành đoàn 4 người của NASA sẽ sống trong khoảng 1 năm trước khi lên sao Hỏa.

Bà Grace Douglas, nhà khoa học hàng đầu về Công nghệ Thực phẩm Tiên tiến của NASA, cho biết: "Thử nghiệm CHAPEA được phát triển dưới dạng mô phỏng bề mặt sao Hỏa trong một năm với mục đích cách ly phi hành trong các hạn chế thực tế của sao Hỏa và chúng ta thực sự có thể bắt đầu hiểu những hạn chế đó liên quan như thế nào đến sức khỏe và năng lực của họ trong vòng 1 năm đó".

Bên trong khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA - Ảnh 1.

Khu vực mô phỏng môi trường trên sao Hỏa với một số thiết bị cho các tình nguyện viên

REUTERS

Phi hành đoàn sẽ được cung cấp một lượng nước uống hạn chế và sẽ phải tự trồng trọt bên trong môi trường sống được dựng lên bằng máy in 3D.

Sức khỏe tâm thần và động lực xã hội của họ cũng sẽ được đánh giá.

NASA có kế hoạch công bố 4 thành viên phi hành đoàn vào mùa hè này.

Sứ mệnh dự kiến được triển khai vào khoảng những năm 2030.

Bên trong khu vực mô phỏng môi trường sống trên sao Hỏa của NASA - Ảnh 2.

Khư vực nhà bếp dành cho các phi hành gia

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.