Chung tay ‘Giữ lại dấu chân sao la trên dãy Trường Sơn’

09/07/2022 21:55 GMT+7

Hưởng ứng ngày quốc tế Sao la (9.7), Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng chung tay, chung sức góp một phần vào công cuộc bảo vệ loài thú cổ đại, cực quý hiếm trên dãy Trường Sơn.

Ngày 9.7, tại TP.Huế, để hưởng ứng ngày quốc tế Sao la (9.7) Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức buổi triển lãm “Giữ lại dấu chân sao la trên dãy Trường Sơn” .

Các em nhỏ tham gia triển lãm được tìm hiểu về loài Sao la

CTV

Triển lãm với mục đích giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sao la, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường sự tham gia của xã hội để bảo vệ loài động vật quý hiếm này khi chúng đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Buổi triển lãm trưng bày các bức tranh, tượng, baner… về loài động vật quý này, tại đây người dân được tham quan, tìm hiểu các thông tin liên quan về sao la trên dãy Trường Sơn đại ngàn.

Hoạt động lần này còn có ý nghĩa giáo dục đặc biệt với các em nhỏ, về tình yêu thiên nhiên, trách nhiệm bảo vệ môi trường và những loài động vật quý hiếm.

Tại đây, các em được tham gia các hoạt động hữu ích như tham quan mô hình, tranh ảnh tìm hiểu về sao la, trổ tài vẽ tranh về sao la hay đổi rác lấy cây xanh và quà lưu niệm.

Các em nhỏ tham gia vẽ tranh về loài sao la

CTV

Trong khuôn khổ ngày hội cũng đã diễn ra chương trình đạp xe cổ động cộng đồng chung tay bảo vệ sao la.

Nhân sự kiện này, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thay mặt Ban tổ chức kêu gọi toàn thể cộng đồng cùng chung tay, chung sức góp một phần vào công cuộc bảo vệ loài động vật quý hiếm này với thông điệp "Hãy cứu lấy sao la".

Ông Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại chương trình khai mạc triển lãm

CTV

“Cần có sự chung tay của cộng đồng để cùng bảo tồn loài sao la, bởi vì đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến nhằm bảo vệ một loài động vật trong tình trạng nguy cấp mà còn là cuộc chiến nhằm cứu lấy thiên nhiên, các lợi ích sinh thái, sinh kế cộng đồng, văn hóa bản địa và tất cả những gì mà loài sao la đại diện”, ông Tuấn nói.

Hoạt động đạp xe cổ động nhân ngày quốc tế sao la

CTV

Chương trình triển lãm “Giữ lại dấu chân sao la trên dãy Trường Sơn” sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.7.

Sao la là loài thú cổ đại được cho là bí ẩn nhất trên thế giới. Ngay tại thời điểm phát hiện, Sao la đã là một loài thú hiếm với số lượng quần thể rất nhỏ. Sao la sinh sống chủ yếu tại vùng rừng nguyên sinh thuộc Trung Trường Sơn Việt Nam và Nam Lào. Năm 2006, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế xác định tình trạng loài Sao la ở mức “Cực kì nguy cấp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.