Chung tay ngăn nạn xin ăn

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Kế hoạch 'Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng' giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND TP.Đà Nẵng ban hành cho thấy thành phố không chỉ xử lý vấn đề này theo những đợt ra quân ngắn hạn.

Mục tiêu đặt ra là hằng năm 100% trường hợp được phát hiện phải được tiếp nhận, phân loại, xử lý; giảm 90 - 100% tình trạng xin ăn biến tướng tại khu vực đô thị, du lịch, dịch vụ, thương mại; không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp và ngăn chặn hoạt động tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc xin ăn.

Đáng chú ý, kế hoạch cũng bao quát cả phòng ngừa, phát hiện, xử lý và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. TP.Đà Nẵng đặt ra 5 nhóm giải pháp, từ nâng trách nhiệm người đứng đầu, phối hợp liên ngành, ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm nguồn lực đến kiểm tra, giám sát; các địa điểm dễ phát sinh cũng được xác định khá rõ như khu đô thị, điểm du lịch, dịch vụ, thương mại, bệnh viện, chợ, bến xe, điểm tín ngưỡng, tôn giáo…

Trên thực tế, lực lượng chức năng không thể có mặt ở mọi thời điểm, mọi tuyến phố, khu du lịch hay góc chợ. Muốn giải quyết vấn đề này, cộng đồng phải trở thành một phần của cơ chế phòng ngừa. Đà Nẵng từng có một cách làm đặc biệt, đó là thưởng nóng 300.000 đồng/trường hợp cho tập thể, cá nhân phát hiện và báo tin để lực lượng chức năng xử lý người xin ăn, xin ăn biến tướng. Khoản thưởng có thể không lớn nhưng mang ý nghĩa trao cho người dân vai trò cụ thể, từ phát hiện, báo tin và cùng chính quyền giữ gìn không gian đô thị.

Trong giai đoạn mới, TP.Đà Nẵng cần tiếp tục triển khai các cơ chế thực chất để cộng đồng chung tay phát hiện, ngăn chặn các trường hợp chăn dắt, tổ chức, ép buộc xin ăn. Cùng với đó, người dân cũng cần thay đổi cách ứng xử. Với những trường hợp thực sự khó khăn, điều cần thiết là đưa họ đến đúng nơi có khả năng trợ giúp; với hành vi lợi dụng, chăn dắt, ép buộc thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng.

5 nhóm giải pháp của TP.Đà Nẵng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi tạo thành "thế trận" đồng bộ, trong đó chính quyền quản lý, các ngành phối hợp, địa phương chủ động, cơ sở kinh doanh cùng giám sát và người dân cùng phát hiện, không tiếp tay.

Đà Nẵng từng mất nhiều năm để tạo dựng hình ảnh một thành phố không có người lang thang, xin ăn. Giữ được hình ảnh ấy không thể chỉ bằng những đợt ra quân mà cần biến việc giữ gìn đô thị văn minh trở thành một phần của ý thức cộng đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.