Lăng kính bạn đọc:

Chung tay tiết kiệm điện để vượt qua khó khăn

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
10/06/2023 05:32 GMT+7

Nhiều bạn đọc chia sẻ với những nơi đang gặp khó khăn về cung cấp điện và nhắc nhở nhau cố gắng tiết kiệm điện, trong tình hình còn khó khăn cũng như thời tiết vào mùa nắng nóng.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết trong nguồn cung điện ở miền Bắc, thủy điện chiếm tỷ trọng lớn với 43,6%, nhưng nhiều hồ thủy điện lớn hiện đang thiếu nước. Hiện tại chỉ còn duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12 - 13.6.

Chung tay tiết kiệm điện để vượt qua khó khăn - Ảnh 1.

Người dân nhiều khu vực ở Hà Nội vất vả chống đỡ với thời tiết nóng bức khi bị cắt điện

ĐINH HUY

Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), hiện nay, công suất khả dụng nguồn của hệ thống điện ở miền Bắc chỉ đạt hơn 17.000 MW. Trong khi nhu cầu tiêu thụ điện lên trên 20.000 MW. Do đó, EVN phải tiết giảm công suất sử dụng ở thời điểm cao nhất là khoảng 30%. Nếu tính sản lượng điện trung bình trong cả ngày thì lượng tiết giảm ở mức 6 - 10%, tùy thuộc ngày trời mát hay nóng.

Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, cho biết từ nay đến khi có nước về các hồ thủy điện, EVN sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì vận hành điện an toàn. Ông Nhân nói: "Trong bối cảnh nhu cầu không đáp ứng đủ nên một số thời điểm chúng tôi phải tiết giảm điện, EVN mong người dân thông cảm cho khó khăn này".

11 hồ thủy điện đã hết nước, phải dừng phát điện

Tiết kiệm phải là thói quen

"Hiện tại vấn đề cắt điện đang là nỗi lo của nhiều người. Mỗi khi có điện người dân lại "cả nhà mình vui bất thình lình". Trong tình hình thời tiết nắng nóng thế này, việc mất điện đột ngột không chỉ ảnh hưởng đến kinh doanh, sản xuất mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, bữa ăn và lao động sản xuất. Mong rằng tình trạng khó khăn về điện sớm được giải quyết", bạn đọc (BĐ) Bac Ta Hong chia sẻ.

Cùng ý kiến, BĐ Duc Doan cho biết thêm: "Điện như là máu. Bao nhiêu doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng cũng ảnh hưởng đến cả năng suất lao động của ngày hôm sau".

Nói về tiết kiệm điện, BĐ X.Binh Nguyen bày tỏ: "Không phải khi khó khăn về điện mình mới phải tiết kiệm, mà nên tập thói quen tiết kiệm trong mọi lúc. Cần thiết thì xài, không cần thì không sử dụng, tránh lãng phí. Trong tình hình khó khăn về điện, lại đúng mùa nắng nóng, nhiều nơi bị cắt điện, mình càng phải biết chia sẻ với mọi người mà tiết kiệm điện".

Cũng nói về tiết kiệm, BĐ Hoang Minh bày tỏ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị ngày 8.6 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Bản thân tôi là người lao động, rất tâm đắc với câu "Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm". Mong mọi người chung tay thực hiện tiết kiệm điện".

Cần sớm tăng thêm nhiều nguồn cung cấp điện

Đó là ý kiến của nhiều BĐ. BĐ Khanh Duy 5000 đề nghị: "Theo tôi, nên tạo điều kiện về thủ tục, cơ chế cho điện gió, điện mặt trời ở trong nước phát triển để tạo công ăn, việc làm cho người dân, doanh nghiệp… Họ mà giàu, đóng thuế nhiều thì càng giúp cho đất nước phát triển". BĐ Bui Duc Minh Son cũng cho rằng: "Đất nước mình còn nhiều tiềm năng về điện gió, điện mặt trời. Rất nhiều khu vực đã có các tua bin điện gió, tại sao không hòa vào lưới điện quốc gia để tăng khả năng cung cấp điện?".

Cùng ý kiến, BĐ Vin cho rằng: "Người dân muốn lắp điện mặt trời tự tiêu thụ thì chưa có hướng dẫn mới. Tình hình này thì nên tiếp tục cho lắp điện mặt trời chỉ dành cho hộ gia đình, như vậy đỡ cho nhà nước biết bao nhiêu. Gia đình tôi dùng điện mặt trời 4 năm qua, thấy quá ổn và thoải mái".

Người dân Hà Nội đổ về trung tâm thương mại trốn "combo" cắt điện, nắng nóng

BĐ Nguyen Duy Thanh1977 góp ý kiến: "Tôi nghĩ, cần có giải pháp mang tính lâu dài, ví dụ như: đầu tư vốn vay ưu đãi cho các hộ gia đình, doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời theo phương thức trả góp dựa trên nguồn thu từ sản lượng điện mà họ bán lại cho EVN trên lưới điện quốc gia. Như vậy người dân có thể phải bỏ vốn ít hoặc không cần bỏ vốn ban đầu với số tiền lớn mà chúng ta sẽ từng bước ổn định được nguồn năng lượng điện".

Trong khi đó, nói về việc cắt điện, nhiều BĐ đề nghị nên hạn chế tối đa việc cắt điện đột xuất, nên có thông báo trước để người dân chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt. BĐ Rose Phúc cảnh báo: "Việc mất điện bất ngờ khiến có người bị kẹt trong thang máy có thể gặp nguy hiểm về tính mạng, do không gọi cấp cứu được, bị ngộp...".

* Việc sản xuất ra điện cần sử dụng tài nguyên thiên nhiên (khí đốt, than, thủy điện...) nên cần lắm việc sử dụng tiết kiệm.

Nguyen Thi Minh Tram

* Nên cho hòa lưới điện gió, điện mặt trời hoặc EVN phải chủ động thêm nguồn phát điện…

bluelagoon81vn

* Nên có thông báo cụ thể từng vùng và thời gian cắt để người dân chủ động công việc của họ.

Hoa Nguyen Van


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.