'Chuồng cọp', dây điện như mạng nhện tại chung cư ở TP.HCM

05/07/2024 05:55 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về PCCC và cứu nạn cứu hộ. Tại TP.HCM, PV ghi nhận nhiều chung cư lắp 'chuồng cọp', dây điện chằng chịt như mạng nhện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

"Tất cả đều là dây điện cũ nát, ai cũng sợ"

Ngày 4.7, theo thông tin phản ánh của cư dân, PV Thanh Niên có mặt tại chung cư 145 Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) ghi nhận tình trạng hệ thống đường dây điện xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

'Chuồng cọp', dây điện như mạng nhện tại chung cư ở TP.HCM- Ảnh 1.
'Chuồng cọp', dây điện như mạng nhện tại chung cư ở TP.HCM- Ảnh 2.
'Chuồng cọp', dây điện như mạng nhện tại chung cư ở TP.HCM- Ảnh 3.

Cư dân lo sợ về tình trạng đường dây điện xuống cấp tại chung cư 145 Nguyễn Trãi

HOÀI NHIÊN

Chung cư 145 Nguyễn Trãi có tuổi đời hơn 50 năm với hệ thống đường dây điện đã xuống cấp trầm trọng, mắc nối chằng chịt không theo một quy tắc nào, bám bụi đen ngòm. Chung cư có 8 tầng lầu, đi lại bằng thang bộ và có khoảng 100 hộ dân sinh sống tại đây.

Cô Nguyễn Thị Ph. (64 tuổi, ở tầng trệt chung cư 145 Nguyễn Trãi) chia sẻ: “Tất cả đều là dây điện rất cũ, người ta chỉ quấn lại, bao nhiêu năm cũng vậy. Tôi ở từ giữa năm 1976 đến giờ, ai cũng lo sợ hỏa hoạn ập tới! Nhưng mà nó vậy rồi, biết làm sao bây giờ?”.

Cách đó không xa là chung cư Quốc Thanh (đường Nguyễn Trãi, Q.1) càng trầm trọng hơn, tình trạng dây điện xuống cấp, mắc nối chằng chịt, nguy cơ mất an toàn về cháy nổ rất lớn.

Chung cư có 4 tầng đều bị giăng kín bởi dây điện, đan xen nhau giữa các cục nóng máy lạnh đặt bên ngoài hành lang.

Một cư dân cho hay, tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nay, nếu xảy ra hỏa hoạn sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân.

Còn tại một chung cư khác nằm trên địa bàn P.An Khánh (TP.Thủ Đức), PV ghi nhận tình trạng ban công của nhiều căn hộ được lắp kín khung sắt như "chuồng cọp".

Mới đây, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý, buộc tháo dỡ nhiều công trình nhà xây dựng sai phép, cơi nới, vi phạm quy định về xây dựng.

'Chuồng cọp', dây điện như mạng nhện tại chung cư ở TP.HCM- Ảnh 4.
'Chuồng cọp', dây điện như mạng nhện tại chung cư ở TP.HCM- Ảnh 5.
'Chuồng cọp', dây điện như mạng nhện tại chung cư ở TP.HCM- Ảnh 6.

Dây điện mắc nối chằng chịt tại chung cư Quốc Thanh

HOÀI NHIÊN

Trước đó, ngày 27.5, Báo Thanh Niên đăng loạt bài "Bất an hộp ngủ ở TP.HCM" phản ánh tình trạng một số căn hộ chung cư trên địa bàn Q.Bình Thạnh bị chuyển đổi, ngăn thành nhiều hộp ngủ (diện tích nhỏ chỉ vừa 1 người nằm, ngồi) cho sinh viên thuê. Có căn hộ chỉ 90 mét vuông đến 20 sinh viên chen chúc ở cùng nhau.

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý, buộc các cơ sở vi phạm phải tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Đề xuất xử lý trách nhiệm của người đứng đầu

Ngày 4.7, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đoàn kiểm tra Công an TP.HCM phát hiện nhiều sai phạm về PCCC tại một tòa nhà ở Q.11ảnh: TRẦN DUY KHÁNH

Đoàn kiểm tra Công an TP.HCM phát hiện nhiều sai phạm về PCCC tại một tòa nhà ở Q.11 trong đợt kiểm tra năm 2023

TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu quận, huyện và TP.Thủ Đức khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, kiểm tra PCCC và cứu nạn cứu hộ 100% chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, nhà trẻ, trường mầm non, bệnh viện, phòng khám, trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện...

Công tác kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 10.7, báo cáo lãnh đạo UBND TP.HCM. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần kiểm tra điều kiện cấp giấy phép xây dựng, giám sát việc xây dựng, chất lượng công trình, trật tự xây dựng, PCCC. Xử lý nghiêm tình trạng nhà ở riêng lẻ tự ý chuyển đổi thành nhà ở nhiều tầng, căn hộ để bán hoặc cho thuê.

Các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC, thực hiện chưa đúng kiến nghị của cơ quan chức năng phải cương quyết xử lý, đình chỉ hoạt động.

Nếu để ra sự cố gây hậu quả nghiêm trọng, Công an TP.HCM đề xuất xử lý trách nhiệm của người đứng đầu có trách nhiệm quản lý địa bàn cơ sở.

Các đơn vị liên quan tăng cường cảnh báo, tuyên truyền đề phòng nguy cơ cháy nổ, kiến thức về an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ. Nhắc nhở người dân sử dụng an toàn nguồn nhiệt, thiết bị điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.