Chuyến bay Jetstar hạ cánh khẩn cấp ở Nhật Bản, hành khách bị thương khi sơ tán

07/01/2023 11:55 GMT+7

Chuyến bay nội địa do Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Nhật Bản khai thác đã hạ cánh khẩn cấp sáng 7.1 tại phi trường quốc tế ở miền trung nước này theo sau một vụ đe dọa bom.

Kyodo News đăng ảnh chụp từ trực thăng cho thấy cảnh tượng tại sân bay Chubu

Chụp từ Kyodo News

Hãng Kyodo News dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Nhật Bản và cảnh sát địa phương xác nhận chuyến bay xảy ra sự cố vì có đe dọa đánh bom.

Khoảng 6 giờ 20 sáng 7.1 (giờ địa phương), sân bay Narita ở Tokyo nhận được cuộc gọi bằng tiếng Anh từ một người ở Đức, nói rằng người này đã cài bom trên chuyến bay trên, Đài NHK News dẫn một số nguồn tin.

Trước thông tin trên, chuyến bay nội địa từ Narita lẽ ra đến thành phố Fukuoka ở miền tây nam Nhật Bản đã phải chuyển hướng sang phi trường quốc tế Chubu thuộc tỉnh Aichi và đáp thành công khoảng 7 giờ 40.

Toàn bộ 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn được sơ tán khỏi máy bay Airbus A320. Có một số hành khách bị thương trong quá trình sơ tán, theo Kyoda News.

Theo các nguồn tin cảnh sát, người đàn ông nói đã đặt chất nổ trọng lượng 100 kg bên trong khoang chở hàng và nếu không gặp được “quản lý” sẽ kích nổ thiết bị bom.

Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện bất kỳ chất nổ nào trên máy bay.

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các máng trượt của chiếc Airbus A320 được triển khai và các hành khách sơ tán.

Giới hữu trách đang mở cuộc điều tra về vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.