Chuyên cơ chở đội Trung Quốc đến Hà Nội giữa đêm, bị hạ cánh muộn 20 phút

29/01/2022 06:36 GMT+7

Với 60 thành viên, đội tuyển Trung Quốc đã đến Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam vào ngày 1.2. Đích thân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan dẫn đầu.

Sau trận gặp đội Nhật Bản tại lượt thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 27.1, đội tuyển Trung Quốc đã rời Nhật Bản và di chuyển sang Việt Nam vào ngày 28.1. Đội bay bằng chuyên cơ (hãng ANA - NH879, máy bay B789) chặng từ sân bay Tokyo Narita và theo kế hoạch có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 23 giờ tối 28.1. Tuy nhiên, chuyến bay đã bị chậm nên đội Trung Quốc hạ cánh muộn hơn 20 phút.

Nhờ có sự chuẩn bị từ trước của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức trận đấu nên thủ tục nhập cảnh của đội bạn được tiến hành rất nhanh chóng. Đội Trung Quốc khẩn trương rời sân bay Nội Bài, lên xe ô tô do VFF bố trí, đưa về khách sạn Grand Plaza. Các thành viên sẽ được xét nghiệm Covid-19 ở khách sạn.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (áo trắng) chụp ảnh với cổ động viên Trung Quốc

THÁI NINH

Ông Chen Xuyuan (áo trắng)

THÁI NINH

Wu Lei - tác giả cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam

THÁI NINH

Cầu thủ Trung Quốc

THÁI NINH

Số lượng hành lý của đội khách vào khoảng 8 đến 9 tấn và được chở bằng 3 xe tải. Đội Trung Quốc dự kiến sẽ tập kín các buổi tại sân Hàng Đẫy trong 3 buổi (từ ngày 29 đến 30.1), một buổi tập mở làm quen sân Mỹ Đình vào ngày 31.1 (tức 29 tết). Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL yêu cầu Ban tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào làm ảnh hưởng đến đội bạn. Ngược lại, Ban tổ chức cũng cần đề nghị đội Trung Quốc tuân thủ đúng các quy định của nước sở tại, trong đó có quy định về phòng chống dịch.

Đội Trung Quốc vừa thất bại trước Nhật Bản

THÁI NINH

Các cầu thủ phòng ngừa Covid-19 một cách rất cẩn thận

THÁI NINH

Chuyến làm khách của đội Trung Quốc tại Nhật Bản và Việt Nam đều do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc Chen Xuyuan dẫn đầu. Ông bị báo chí Trung Quốc chỉ trích vì chủ trương nhập tịch cầu thủ không làm cho đội Trung Quốc mạnh lên. Mặc dù đã thay HLV Li Tie bằng HLV Li Xiaopeng nhưng đội Trung Quốc vừa nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đội Nhật và không còn hy vọng giành vé dự World Cup 2022.

Lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội Trung Quốc đã thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 3-2, trong đó có cú đúp của Wu Lei và anh đã được giới truyền thông Việt Nam đặc biệt chú ý khi có mặt ở sân bay Nội Bài.

Dù cùng không còn cơ hội có mặt ở World Cup nhưng trận lượt về vào ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần) trên sân Mỹ Đình vẫn sẽ là trận quyết đấu của cả tuyển Việt Nam và Trung Quốc bởi không ai muốn bại trận vào ngày đầu tiên của năm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.