Chuyến công du bất ngờ của Tổng thống Ukraine

22/12/2022 06:05 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21.12 đến Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden , chuyến công du nước ngoài lần đầu tiên của nhà lãnh đạo từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24.2.

Ông Zelensky thông báo trên Twitter rằng chuyến công du nhằm “tăng cường sức chống chịu và năng lực phòng vệ của Ukraine” và ông sẽ thảo luận mối quan hệ hợp tác song phương với Tổng thống Biden, sau đó phát biểu tại Quốc hội Mỹ.

Các quan chức Mỹ tiết lộ chuyến thăm chỉ kéo dài vài giờ. Trong đó, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận sâu về chiến sự, viện trợ Ukraine và siết chặt cấm vận Nga. Ông Zelensky sẽ có cuộc họp báo rồi sang Điện Capitol trước khi quay về nước.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 300 có diễn biến gì nóng?

Theo tờ The Guardian, Tổng thống Biden dự kiến sẽ công bố gói viện trợ mới trị giá 2 tỉ USD cho Ukraine, trong đó gồm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot mà Kyiv từ lâu muốn có. Mỹ sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách vận hành Patriot tại một nước thứ ba. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ dự kiến thông qua khoản viện trợ kinh tế - quân sự trị giá gần 45 tỉ USD cho Ukraine, nâng tổng mức hỗ trợ lên hơn 100 tỉ USD.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thể hiện thái độ dè dặt về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine nhưng một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết bài phát biểu của Tổng thống Zelensky tại quốc hội chứng minh sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng dành cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã có nhiều chuyến thị sát tiền tuyến trong nước, gồm chuyến thăm TP.Bakhmut hôm 20.12, nhưng đây là lần đầu tiên ông mạo hiểm ra nước ngoài. Nhà Trắng từ chối bình luận về công tác an ninh cho lãnh đạo Ukraine cũng như lý do ông lại thăm Mỹ vào lúc này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông Zelensky có thể cảm thấy cần thiết phải hiện diện trực tiếp để tạo sức nặng cho lời kêu gọi Washington hỗ trợ, khi mà phe Cộng hòa chuẩn bị kiểm soát Hạ viện đã bóng gió về khả năng hạn chế viện trợ trong bối cảnh xung đột đã kéo dài được gần 10 tháng, theo báo Los Angeles Times.

Nhìn lại cuộc chiến tại Ukraine trong năm 2022

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm qua trả lời báo chí rằng Nga hiện không cho thấy dấu hiệu rút quân hay đàm phán, do đó, khả năng về một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột trong tương lai gần là không có. Vị quan chức cũng nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden sẽ không gây sức ép hay hối thúc Tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán mà sẽ tiếp tục ủng hộ cho đến khi nào Ukraine còn cần.

Về phía Nga, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói sẽ không có kết quả tốt đẹp được đưa ra từ chuyến công du của ông Zelensky. Thay vào đó, ông Peskov cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine càng khiến xung đột thêm nghiêm trọng, theo Reuters.

Điện Kremlin mới đây thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cuộc họp mở rộng với giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong ngày 21.12 để vạch ra mục tiêu quân sự cho năm sau. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu sẽ báo cáo các hoạt động quân sự trong năm 2022, cũng như tiến triển của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

‘Mặt trận khốc liệt’ khác đằng sau chiến sự ở Ukraine

Mặt khác, trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 21.12, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, gồm tình hình xung đột Ukraine. Trong cuộc gặp, ông Tập hy vọng tất cả các bên trong khủng hoảng Ukraine giữ kiềm chế và giải quyết lo ngại an ninh thông qua các biện pháp chính trị, theo Tân Hoa xã. Ông Medvedev hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, thăm Bắc Kinh trên cương vị Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất theo lời mời của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.