Tổng thống Ukraine Zelensky ra tiền tuyến Bakhmut động viên, trao huy chương cho binh sĩ

21/12/2022 15:16 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm bất ngờ đến thành phố tiền tuyến Bakhmut vào hôm 20.12. Tại đây, ông Zelensky đã trao huy chương cho các binh sĩ và cảm ơn vì "sức mạnh và động lực" của họ.

Thành phố quan trọng phía đông, nơi mà Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát suốt 5 tháng qua, đang chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tuần gần đây.

Trong khi Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến gặp binh sĩ thì người đồng cấp Nga Vladimir Putin trao giải thưởng cho các nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm của các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine mà Moscow đã sáp nhập.

Việc Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào hồi tháng 9 là một nỗ lực để lật ngược tình thế sau một loạt bước lùi trên chiến trường. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga hôm 20.12 thừa nhận rằng tình hình ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine là cực kỳ khó khăn.

Tổng thống Zelensky đến thăm Bakhmut hôm 20.12

reuters

Phát biểu trước các cơ quan an ninh của Nga (FSB), ông Putin chỉ đạo các đặc vụ cần cải thiện hơn nữa công việc của mình, đồng thời ra lệnh cho FSB đảm bảo an toàn cho người dân sống ở những khu vực trên.

Các bình luận trên là một trong những lời thừa nhận công khai rõ ràng nhất của ông Putin rằng chiến dịch quân sự đã kéo dài gần 10 tháng qua không theo đúng kế hoạch.

Một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ hôm 20.12 cho biết có những quan điểm mâu thuẫn trong nội bộ Nga về các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột với Ukraine.

Trong khi một số người đang tìm cách khởi động một cuộc phản công mới, những người khác lại đang đặt câu hỏi về năng lực thực hiện.

Bài phát biểu của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi ông đến Belarus, chuyến thăm đã làm dấy lên lo ngại rằng Minsk có thể giúp Moscow mở một mặt trận mới chống lại Ukraine.

Cả Moscow và Minsk đều phủ nhận quan ngại trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.