Chuyển động khó lường ở Trung Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
05/07/2024 06:00 GMT+7

Giao tranh giữa Hezbollah và Israel có dấu hiệu leo thang, trong khi Israel đang đánh giá "ý tưởng" mới của Hamas nhằm kết thúc xung đột ở Gaza.

Lực lượng Hezbollah hôm qua tuyên bố đã phóng hơn 200 rốc két nhắm vào 5 vị trí quân sự của Israel để trả đũa vụ tấn công giết chết vị chỉ huy cấp cao của lực lượng này là Mohammed Naameh Nasser ở TP.Tyre (miền nam Li Băng) hôm 3.7, theo Reuters. Hezbollah còn tuyên bố đã triển khai một đội máy bay không người lái nhắm vào 7 vị trí quân sự của Israel. Quan chức Hezbollah, Hassan Fadlallah tuyên bố vụ chỉ huy Nasser thiệt mạng sẽ khiến lực lượng này tăng tốc gây sức ép lên Israel. Quân đội Israel sau đó tuyên bố đã không kích dồn dập vào miền nam Li Băng, theo tờ The Times of Israel.

Chuyển động khó lường ở Trung Đông- Ảnh 1.

Những tòa nhà ở TP.Khan Yunis, miền nam Gaza bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel

Ảnh: AFP

Nhiều cảnh báo đáng lo

Những cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh có mối lo ngại rằng tình trạng xung đột giữa Israel và Hezbollah, hiện chủ yếu chỉ giới hạn ở khu vực biên giới, có thể biến thành chiến tranh tổng lực sau khi hai bên gần đây có giọng điệu hiếu chiến. AFP hôm qua dẫn lời một chỉ huy chiến trường của một lực lượng ở Iraq cảnh báo sẽ có leo thang trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực ở Li Băng. Vị chỉ huy, không muốn tiết lộ danh tính, cho hay lực lượng của ông, cũng được Iran hậu thuẫn, đã cử các chuyên gia và cố vấn đến Li Băng.

Chuyển động khó lường ở Trung Đông- Ảnh 2.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào miền nam Li Băng gần đây

Ảnh: AFP

Trước đó, Lực lượng phối hợp kháng chiến Iraq đã đưa ra thêm đe dọa nhắm vào Israel và Mỹ. Viện dẫn mối đe dọa về "cuộc chiến tranh tổng lực chống lại

Li Băng", lực lượng này cảnh báo "nếu những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái hiện thực hóa các mối đe dọa của họ, tốc độ và quy mô của các chiến dịch nhắm vào họ sẽ tăng". Họ còn cảnh báo lợi ích của Mỹ ở Iraq và xung quanh khu vực cũng sẽ là mục tiêu hợp pháp.

Chuyên gia về chính trị Iraq, Ali al-Baidar cho rằng nếu xảy ra một cuộc xung đột với quy mô lớn hơn giữa Israel và Hezbollah sẽ không chỉ giới hạn ở lãnh thổ Li Băng. Ông lập luận ở Iraq và trong khu vực, các nhóm vũ trang sẽ tham gia cuộc đối đầu này, vì họ muốn thể hiện khả năng cũng như lòng trung thành của mình với các đồng minh.

Hamas đưa ra ý tưởng mới

Trong khi đó, lực lượng Hamas, đồng minh của Hezbollah, ngày 3.7 thông báo đã gửi ý tưởng mới tới bên hòa giải Qatar nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Israel ở Dải Gaza kéo dài gần 9 tháng qua, nhưng không cung cấp chi tiết. Sau đó, phía Israel nói rằng đang "đánh giá" những nhận xét của Hamas về thỏa thuận thả con tin do các bên hòa giải chuyển cho nhóm đàm phán Israel và sẽ phản hồi, theo Reuters.

Các bên hòa giải bao gồm Ai Cập, Qatar và Mỹ đã cố gắng trong nhiều tháng để đảm bảo có được một thỏa thuận gồm lệnh ngừng bắn và thả 120 con tin còn bị Hamas bắt giữ ở Gaza, nhưng nỗ lực của họ đã bị đình trệ. AFP hôm qua dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ phía Qatar, phối hợp với Mỹ, đã tiếp xúc với Hamas và Israel trong những tuần qua nhằm thu hẹp những bất đồng còn lại. Hamas trước đó nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt xung đột và Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Israel thì tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận tạm dừng giao tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt.

90% dân số Gaza phải di dời

Văn phòng Ðiều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ngày 3.7 ước tính cứ 10 người dân ở Dải Gaza thì có 9 người phải di dời ít nhất một lần kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ vào tháng 10.2023. Ông Andrea De Domenico, người đứng đầu OCHA tại các vùng lãnh thổ Palestine, cho hay khoảng 1,9 triệu người được cho là đã phải di dời ở Gaza, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.