Hezbollah ra con đường duy nhất để dừng tấn công Israel

Văn Khoa
Văn Khoa
03/07/2024 15:13 GMT+7

Phó thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Li Băng ngày 2.7 nêu ra con đường duy nhất dẫn đến lệnh ngừng bắn ở biên giới Israel - Li Băng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qassem nói rằng con đường chắc chắn duy nhất dẫn đến ngừng bắn ở biên giới Israel - Li Băng là lệnh ngừng bắn hoàn toàn cho cuộc xung đột Hamas - Israel ở Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel. Ông Qassem nhấn mạnh: "Nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi sẽ dừng lại mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào".

Houthi cùng lực lượng ở Iraq tấn công Israel

Ông Qassem nói rằng sự tham gia của Hezbollah trong cuộc xung đột Hamas - Israel như một "mặt trận hỗ trợ" cho đồng minh của họ là Hamas, và "nếu xung đột dừng lại, sự hỗ trợ quân sự này sẽ không còn tồn tại".

Tuy nhiên, ông Qassem nhấn mạnh nếu Israel thu hẹp lại các hoạt động quân sự mà không có thỏa thuận ngừng bắn chính thức và không rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, thì những tác động đối với xung đột biên giới Israel - Li Băng sẽ ít rõ ràng hơn.

Hezbollah ra con đường duy nhất để dừng tấn công Israel- Ảnh 1.

Một lính cứu hỏa Israel và một người đàn ông thuộc đội ứng phó khẩn cấp làm việc để kiểm soát đám cháy ở phía Israel thuộc biên giới Israel - Li Băng ngày 1.7, trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới đang diễn ra giữa Hezbollah và lực lượng Israel

Reuters

Các bên hòa giải quốc tế đang cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza được thả và đạt được một số hình thức ngừng bắn. Tuy nhiên, giữa Israel và Hamas còn bất đồng về mức độ tạm dừng trong giao tranh.

Hamas đã yêu cầu kết thúc xung đột chứ không chỉ là tạm dừng giao tranh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối cam kết chấm dứt vĩnh viễn xung đột cho đến khi Israel thực hiện được mục tiêu tiêu diệt khả năng quản lý và quân sự của Hamas, đồng thời đưa 120 con tin vẫn còn bị Hamas giam giữ về nước.

Israel và Hezbollah đã đấu súng xuyên biên giới gần như mỗi ngày kể từ khi xung đột Hamas -Israel nổ ra ở Dải Gaza vào ngày 7.10.2023, nhưng mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn gia tăng trong thời gian gần đây.

Quân đội Israel ngày 19.6 tiết lộ họ đã phê duyệt kế hoạch tấn công Li Băng. Sau đó, Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah tuyên bố nếu quân đội Israel tham chiến ở Li Băng, Hezbollah sẽ sử dụng rốc két và máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu trên toàn bộ lãnh thổ Israel.

Ông Qassem cho hay ông không tin rằng Israel có khả năng hoặc đã đưa ra quyết định phát động chiến tranh vào thời điểm hiện tại. Ông cảnh báo rằng ngay cả khi Israel có ý định tiến hành một chiến dịch hạn chế ở Li Băng mà không dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn diện, thì nước này cũng không nên hy vọng cuộc giao tranh sẽ vẫn ở mức hạn chế.

Trong khi đó, Kênh 12 của Israel ngày 2.7 đưa tin Ngoại trưởng Li Băng Abdullah Bou Habib đã bí mật gửi một tin nhắn tới Ngoại trưởng Israel Israel Katz thông qua một bên trung gian, nêu rõ: "Chúng tôi quan tâm đến hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh".

Ông Katz được cho là đã đáp lại: "Chúng tôi cần đưa người dân của mình trở về nhà an toàn. Nếu điều này không được thực hiện thông qua giải pháp ngoại giao thì sẽ thông qua chiến tranh".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với điều kiện của ông Qassem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.