CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 16.2: Nới trần giá vé máy bay nội địa | Đức trở thành nền kinh tế số 3 thế giới

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 16.2: Nới trần giá vé máy bay nội địa | Đức trở thành nền kinh tế số 3 thế giới

16/02/2024 07:30 GMT+7

Giá cà phê Tây Nguyên về dưới mốc 80.000 đồng/kg? Mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế làm được không? Vốn hóa Bitcoin trở lại mốc 1.000 tỉ USD? Tất cả sẽ được giải đáp trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay.

Gạo Thái Lan giảm giá mạnh khi Việt Nam trúng thầu lớn

Trong khi các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam trúng thầu trên 400.000 tấn gạo trong đợt mở thầu cuối tháng 1.2024 từ Indonesia thì các doanh nghiệp Thái Lan phải giảm giá gạo để tăng sức cạnh tranh.

Gạo Thái Lan giảm giá mạnh khi Việt Nam trúng thầu lớn

Tăng trần giá vé máy bay nội địa từ đầu tháng 3

Kề từ 1.3.2024, mức giá trần giữ nguyên như hiện hành đối với đường bay có khoảng cách dưới 500km. Các nhóm đường bay còn lại có mức tăng giá từ 50.000 - 250.000 đồng/vé/chiều so với quy định cũ.

Tăng trần giá vé máy bay nội địa từ đầu tháng 3

Giá cà phê Tây Nguyên về dưới mốc 80.000 đồng/kg

Giá cà phê robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 3 giảm khiến giá cà phê ở Tây nguyên cũng giảm về mức 78.000 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên về dưới mốc 80.000 đồngkg

Giá xăng tăng 700 đồng/lít sau tết

Liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu theo xu hướng tăng, áp dụng từ 15.2.

Giá xăng tăng 700 đồnglít sau tết

Choáng váng giá vé máy bay tết: Gần 10 triệu mới vào được TP.HCM

Khảo sát trên một số trang web các hãng hàng không, vé máy bay từ Hà Nội đến TP.HCM ngày 15.2.2024 (mùng 6 tết) chỉ còn hạng thương gia với giá gần 10 triệu đồng/vé.

Choáng váng giá vé máy bay tết: Gần 10 triệu mới vào được TP.HCM

Nhận định: Mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế làm được không?

Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 17-18 triệu lượt khách quốc tế. Trong điều kiện lý tưởng nhất, nếu đạt con số 18 triệu, ngành du lịch xem như phục hồi hoàn toàn, trở lại mức kỷ lục của năm 2019. Liệu mục tiêu đón 18 triệu lượt khách có khả thi không?

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 16.2: Nới trần giá vé máy bay nội địa | Đức trở thành nền kinh tế số 3 thế giới- Ảnh 1.

Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 17-18 triệu lượt khách quốc tế

MINH HẢI

Đức vượt Nhật trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Đức vừa vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới khi tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP, năm 2023 của Đức hơn Nhật Bản 300 tỉ USD.

Đức vượt Nhật trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Vốn hóa Bitcoin trở lại mốc 1.000 tỉ USD

Vốn hóa Bitcoin vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD sau khi giá của đồng tiền số này vượt 52.000 USD vào ngày 14.2.

Vốn hóa Bitcoin trở lại mốc 1.000 tỉ USD

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.