CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 30.5: Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất | Thái Lan sắp mất ngôi 'vua sản xuất ô tô'

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 30.5: Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất | Thái Lan sắp mất ngôi 'vua sản xuất ô tô'

30/05/2023 08:29 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay sẽ có những thông tin kinh tế nổi bật liên quan đến: Thí điểm không bắt buộc dùng CCCD khi đi máy bay, Lãi suất tiết kiệm giảm, Indonesia thách thức vị trí ‘vua ô tô’ của Thái Lan,...

CPI cả nước tăng nhẹ trong tháng 5

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5.2023 tăng 0,01% so với tháng trước. Nguyên nhân đến từ giá lương thực, thực phẩm tăng, giá điện, nước sinh hoạt cũng tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

CPI cả nước tăng nhẹ trong tháng 5

Hơn 20 tỉ USD xuất khẩu nông lâm thủy sản từ đầu năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin về tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm nay. Theo đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về 20,26 tỉ USD và gạo vẫn là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu.

Hơn 20 tỉ USD xuất khẩu nông lâm thủy sản từ đầu năm

Thí điểm không bắt buộc dùng căn cước công dân khi đi máy bay

Từ ngày 1.6 đến hết ngày 1.8.2023, đồng loạt tại các cảng hàng không đối với chuyến bay nội địa sẽ chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi tàu bay thay thế căn cước công dân. Đây là phương án thí điểm do Cục hàng không đề xuất nhằm đáp ứng quyền lợi của hành khách, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không.

Từ 1.6, thí điểm không bắt buộc dùng căn cước công dân khi đi máy bay

Lãi suất tiết kiệm giảm, ngân hàng nào cao nhất?

Sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành lần thứ 3 trong năm thì một loạt ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank… đều áp dụng biểu lãi suất mới. Lãi suất các ngân hàng giảm trung bình 0,5 điểm phần trăm với các kỳ hạn dưới 6 tháng, tương ứng mức giảm của NHNN. Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, hệ thống ngân hàng đã giảm trung bình 0,2 - 0,3 điểm phần trăm so với cách đây 2 tuần.

Lãi suất tiết kiệm giảm, ngân hàng nào cao nhất?

Cổ đông ngân hàng sắp tới ngày ‘hưởng trái ngọt’

Sau nhiều năm không trả cổ tức, hiện nay nhiều ngân hàng đã thông báo cụ thể ngày trả cổ tức cho các cổ đông, trong đó có một số ngân hàng sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt.

Cổ đông ngân hàng sắp tới ngày ‘hưởng trái ngọt’

Thái Lan đón hơn 1 triệu khách Trung Quốc, Việt Nam thì thế

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đã vượt quá 1 triệu người kể từ đầu năm, nhờ tăng cường các chuyến bay sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Trong khi đó, du khách Trung Quốc tới Việt Nam cũng tăng mạnh sau khi Trung Quốc mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ 15.3.

Thái Lan đón hơn 1 triệu khách Trung Quốc, Việt Nam thì thế nào?

Indonesia thách thức vị trí ‘vua ô tô’ của Thái Lan

Indonesia đang là thế lực mới trong lĩnh vực sản xuất ô tô trong khu vực Đôn Nam Á, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Thành công này đến từ xu hướng chuyển sang xe điện trên toàn cầu.

Indonesia thách thức vị trí ‘vua ô tô’ của Thái Lan

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ngừng hạn chế xuất khẩu chip

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào mới đây đã có lời kêu gọi Nhật Bản ngừng kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn vì theo ông này đây là "hành động sai trái", "vi phạm nghiêm trọng" các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế.

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ngừng hạn chế xuất khẩu chip

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.