CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 26.5: Tỉ phú Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam | Đức rơi vào suy thoái

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 26.5: Tỉ phú Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam | Đức rơi vào suy thoái

26/05/2023 07:30 GMT+7

Tập đoàn Adani muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam, Cổ phiếu VNG bị hạn chế giao dịch, Trung Quốc thương mại hóa ô tô bay, ... cùng nhiều thông tin về kinh tế đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Tập đoàn Adani của Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam

Một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Ấn Độ là Adani đang nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Thông tin được đưa ra khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Karan Adani, Tổng Giám đốc Công ty Cảng và Đặc khu kinh tế thuộc tập đoàn Adani, vào hôm 24.5 tại trụ sở Chính phủ.

Tập đoàn Adani của Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD vào Việt Nam

Nóng lòng chờ cầu Rạch Đỉa mới nối quận 7 với Nhà Bè

Người dân mỗi lần đi qua cầu Rạch Đỉa cũ kỹ trên đường Lê Văn Lương nối quận 7 với huyện Nhà Bè, TP.HCM, đều lo lắng khi cây cầu làm bằng sắt đã xuống cấp và hạn chế chiều cao. Cũng vì đã cũ, giao thông xung quanh cầu Rạch Đỉa cũng thường xuyên ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi có xe ô tô đi qua. Tin vui là dự án xây cầu Rạch Đỉa mới sẽ được triển khai vào tháng sau và người dân sẽ yên tâm lưu thông trên cây cầu mới kể từ cuối năm 2024.

Nóng lòng chờ cầu Rạch Đỉa mới nối quận 7 với Nhà Bè

Thị thực điện tử Việt Nam cần thoáng hơn 

Trước thực tế số nước được cấp thị thực điện tử của Việt Nam thấp, thời hạn không quá 30 ngày, Bộ Công an đã đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, đồng thời mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ.

Thị thực điện tử Việt Nam cần thoáng hơn

Cổ phiếu VNG từng vượt 1 triệu đồng nay bị hạn chế giao dịch

VNZ - siêu cổ phiếu của công ty VNG từng vượt mức giá 1 triệu đồng - đã bị hạn chế giao dịch từ ngày 25.5 với lý do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Cổ phiếu VNZ chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần nhưng hiện vẫn là cổ phiếu đắt giá nhất trên sàn chứng khoán hiện nay.

Cổ phiếu VNG từng vượt 1 triệu đồng nay bị hạn chế giao dịch

Nhận định: Liệu lãi suất ngân hàng và chính sách tiền tệ có thể cứu được nền kinh tế?

Lãi suất hạ nhiệt cùng với chủ trương nới lỏng tín dụng được kỳ vọng sẽ giảm sức ép cho doanh nghiệp, người vay vốn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cũng trong thời gian này thì hàng loạt ngân hàng đã bắt đầu nhập cuộc đua giảm lãi suất, khuyến khích tăng tín dụng. Liệu tất cả những động thái tích cực này có thể cứu được nền kinh tế sau một thời gian dài trì trệ?

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 26.5: Tỉ phú Ấn Độ muốn đầu tư 10 tỉ USD  - Ảnh 5.

Lãi suất điều hành tiếp tục giảm

NGỌC THẮNG

Meta tiếp tục sa thải ồ ạt dù ông chủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới

Từ ngày 24.5, Meta tiến hành đợt sa thải cuối cùng theo thông báo từ tháng 3. Đợt sa thải này ảnh hưởng tới nhân viên bộ phận tiếp thị, tuyển dụng, kỹ thuật và truyền thông doanh nghiệp của Meta.

Trong năm 2022, Meta đã sa thải tổng cộng 11.000 nhân viên, khiến nhân sự của công ty giảm xuống còn 86.000 người. Sau đợt sa thải cuối tháng 5 này, số lượng nhân sự của công ty trên toàn cầu sẽ còn khoảng 76.000 người.

Meta tiếp tục sa thải ồ ạt dù ông chủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới

Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm Mỹ do rủi ro vỡ nợ

Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã đưa Mỹ vào diện cần giám sát về nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm do rủi ro vỡ nợ. Thời điểm cảnh báo vỡ nợ 1.6 đã gần kề nhưng Quốc hội Mỹ cho tới lúc này vẫn bế tắc trong đàm phán nâng trần nợ.

Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm Mỹ do rủi ro vỡ nợ

Đức không thể thoát suy thoái

Theo số liệu từ Cơ quan thống kê Đức, nền kinh tế nước này đã giảm nhẹ trong quý I/2023 so với quý IV năm ngoái, qua đó chính thức rơi vào suy thoái. Thực tế này trái ngược với dự báo hồi tháng 4 rằng kinh tế Đức sẽ thoát suy thoái trong gang tấc.

Đức không thể thoát suy thoái

Trung Quốc thương mại hóa ô tô bay vào năm 2025

Giám đốc điều hành nhà phát triển ô tô bay Trung Quốc Aerofugia khẳng định việc thương mại hóa hoàn toàn ô tô bay ở nước này sẽ bắt đầu vào năm 2025 hoặc 2026. Thị trường ô tô bay toàn cầu dự kiến đạt giá trị 1.000 tỉ USD vào năm 2040, sau đó tăng lên 9.000 tỉ vào năm 2050.

Trung Quốc thương mại hóa ô tô bay vào năm 2025

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.