Chuyên gia: Ăn bánh ngọt tại văn phòng có hại như hút thuốc lá thụ động

Trà Linh
Trà Linh
02/02/2023 09:19 GMT+7

Người đứng đầu Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh cho hay nên xem việc ăn bánh ngọt cùng đồng nghiệp tại văn phòng cũng có hại tương tự như hút thuốc lá thụ động.

Tờ The Times mới đây dẫn lời một trong những chuyên gia hàng đầu nước Anh về chế độ ăn uống và sức khỏe - tiến sĩ Susan Jebb - Chủ tịch Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của nước này, cho biết nên xem việc mang bánh ngọt vào văn phòng để ăn cùng đồng nghiệp cũng có hại tương tự như hút thuốc thụ động.

Hiện tại, bà Jebb cũng đang là Giáo sư giảng dạy về chế độ ăn uống và sức khỏe dân số tại Đại học Oxford (Anh). Phát biểu với tư cách cá nhân, bà cho biết: "Hút thuốc lá thụ động gây hại cho người khác và thực phẩm không lành mạnh cũng như vậy".

Ăn bánh ngọt tại văn phòng có hại như hút thuốc lá thụ động - Ảnh 1.

Mang bánh ngọt vào văn phòng để ăn cùng đồng nghiệp cũng có hại tương tự như hút thuốc thụ động

SHUTTERSTOCK

Bà Jebb cũng nói thêm chúng ta có thể dễ dàng ăn uống lành mạnh khi ở một mình, hoặc cùng gia đình, nhưng trong môi trường công sở, khi được một đồng nghiệp mời ăn bánh ngọt cùng mọi người thì thật khó lòng từ chối. Và nếu điều này diễn ra liên tục và đều đặn, tác hại của nó sẽ không thua gì hút thuốc lá thụ động.

Tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng nhanh chóng khi nhân loại bước vào thế kỷ 21. Không chỉ gây mất tự tin, nó còn khiến mọi người có nguy cơ cao khởi phát các bệnh về tim mạch, tiểu đường, xương khớp, gây rối loạn nội tiết tố ở nữ, ảnh hưởng khả năng sinh sản của cả hai giới, gây suy giảm trí nhớ ở trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, làm suy giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.