Chuyên gia cảnh báo 2 căn bệnh là dấu hiệu sớm bệnh tim

Ngọc Quý
Ngọc Quý
11/09/2024 00:07 GMT+7

Một trong những lý do khiến nam giới có tuổi thọ ngắn hơn phụ nữ là do mắc phải các bệnh có thể phòng ngừa được, trong đó có bệnh tim mạch. Một nghiên cứu mới đây phát hiện 2 vấn đề sức khỏe có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh tim mạch ở nam giới.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia tại Đại học Adelaide (Úc) phát hiện những người bị tiểu đêmrối loạn cương dương sẽ dễ mắc bệnh tim mạch hơn người bình thường. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của đau tim và đột quỵ, ngay cả ở người trẻ tuổi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chuyên gia cảnh báo 2 căn bệnh là dấu hiệu sớm bệnh tim- Ảnh 1.

Tiểu đêm và rối loạn cương dương là 2 vấn đề sức khỏe cảnh báo sớm đau tim

ẢNH: PEXELS

Tiến sĩ Garry Wittert, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết chẩn đoán sớm và điều trị tiểu đêm cùng rối loạn cương dương có thể mang lại lợi ích lớn cho người bệnh. Bằng cách kiểm soát 2 tình trạng này, bác sĩ có thể giúp ngăn ngừa từ sớm nguy cơ mắc và tử vong vì bệnh tim mạch.

Với tiểu đêm, đây là vấn đề sức khỏe gây nhiều phiền phức cho người bệnh, khiến phải thức dậy đi tiểu nhiều lần vào ban đêm. Vì giấc ngủ bị gián đoạn nên người mắc dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, khả năng tập trung kém do thiếu ngủ. Thiếu ngủ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tiểu đêm phổ biến hơn ở nam giới lớn tuổi.

Để ngăn ngừa tiểu đêm, nam giới cần áp dụng một số thay đổi trong lối sống. Trước tiên, họ cần hạn chế uống nước gần giờ đi ngủ. Trong vòng 10 giờ trước khi ngủ, người bệnh không nên uống rượu bia và các loại thức uống giàu cafein như cà phê hay trà.

Trong khi đó, rối loạn cương dương là tình trạng mà nam giới không thể duy trì sự cương cứng. Tình trạng này thường xuất hiện ở nam giới trên 40 tuổi. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây cho thấy nam giới trong độ tuổi 30 vẫn có thể bị rối loạn cương dương.

Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu rối loạn cương dương thì nam giới không nên ngần ngại mà cần sớm đến bác sĩ để chẩn đoán và điều trị. Rối loạn cương dương có thể là dấu hiệu cảnh báo những bất thường trong mạch máu, gây ảnh hưởng đến lưu thông máu, chẳng hạn như xơ vữa động mạch. Đây là vấn đề sức khỏe làm tăng nguy cơ đau tim.

Để điều trị rối loạn cương dương, bác sĩ sẽ cần xác định nguyên nhân cơ bản. Tùy vào vấn đề của từng người mà bác sĩ sẽ đề xuất người bệnh cần tập thể dục, bỏ thuốc lá, trị liệu tâm lý hay dùng liệu pháp thay thế testosterone, theo Healthline.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.