Chuyên gia: Chớ mang loại giày dép này khi đi máy bay!

Thiên Lan
Thiên Lan
03/07/2023 00:08 GMT+7

Chọn trang phục, giày dép phù hợp khi đi máy bay là điều không phải ai cũng biết.

Điều đầu tiên: Đừng mang dép xỏ ngón khi đi chuyến bay dài.

Bởi theo một số chuyên gia hàng không và tiếp viên, chúng là một trong những loại giày dép tệ nhất khi đi máy bay, theo tờ The Sun.

Khuyến nghị chính của nhà phân tích hàng không của hãng tin CNN (Mỹ), giáo sư Mary Schiavo, là khi đi du lịch phải luôn tránh mang dép xỏ ngón.

Bà Schiavo nói: Hãy mang giày phù hợp cho đến sau khi máy bay cất cánh. Tôi thấy mọi người mang dép lê lên máy bay và nếu phải đứng dậy và chạy, bạn sẽ té ngã hoặc không thể chạy, bạn sẽ không chỉ làm tổn thương chính mình mà còn làm tổn thương nhiều người khác trên máy bay. Hãy mang giày vào!

Chuyên gia cảnh báo đừng mang loại giày dép này khi đi máy bay   - Ảnh 1.

Đi máy bay cần chọn trang phục, giày dép phù hợp

SHUTTERSTOCK

Đồng tình với ý kiến trên, chuyên gia hàng không nổi tiếng người Mỹ, bà Christine Negroni, cũng nói rằng: Thời điểm rủi ro nhất trên chuyến bay là khi hạ cánh và tôi nghĩ rằng nên mang giày lúc này.

Nếu cần thoát khỏi máy bay, sàn nhà có thể rất nóng hoặc rất lạnh, có thể đầy dầu hoặc lửa, hoặc trên một cánh đồng, bạn không thể chạy chân trần.

Bạn cũng không nên mang dép xỏ ngón ở sân bay, mà hãy cất vào vali. Đối với giày, giày bệt là lựa chọn tốt nhất, có thể là giày thể thao, giày ba lê hay giày lười.

Ông Tony Kuna, người từng là thành viên của phi hành đoàn, giải thích rằng điều đó (mang dép xỏ ngón) có thể gây ra vấn đề nếu có trường hợp khẩn cấp trong chuyến bay.

Chuyên gia cảnh báo đừng mang loại giày dép này khi đi máy bay   - Ảnh 2.

Không nên mang giày cao gót, dép xỏ ngón hoặc dép lê khi đi máy bay, chủ yếu vì mục đích an toàn

SHUTTERSTOCK

Ông Kuna viết trên trang Quora: Trong trường hợp khẩn cấp, đủ loại mảnh vỡ và bề mặt đất khó chịu sẽ cản đường bạn thoát ra, cũng như khi ra bên ngoài máy bay.

Nếu chân bạn không được che chắn cẩn thận, bạn sẽ khó tìm đường đến nơi an toàn. Hãy tưởng tượng làm sao bạn có thể chạy chân trần trên lối đi đầy kính vỡ, lửa và mảnh kim loại.

Cô Andrea Fischbach, nữ tiếp viên của American Airlines, cũng đồng tình: Nếu bạn phải di chuyển nhanh và cần di chuyển giữa các nhà ga, tốt nhất nên mang giày phù hợp. Dép có thể rơi ra khi di chuyển.

Cô Fischbach nói: Tôi thực sự khuyên bạn khi đi máy bay không nên mang giày cao gót, dép xỏ ngón hoặc dép lê, chủ yếu vì mục đích an toàn, theo The Sun.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.