Chuyên gia thời tiết giải thích Sa Pa rét 1,8 độ C vì sao Fansipan chưa có băng, tuyết?

21/02/2022 10:27 GMT+7

Trong khi nhiều vùng núi cao ở phía bắc phủ dày băng giá thì đỉnh núi Fansipan được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” trên độ cao 3.143 m so với mực nước biển lại không ghi nhận có băng giá , tuyết rơi.

Trong ngày 20.2, băng giá xuất hiện với mật độ dày đặc ở núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng). Cao nguyên đá Đồng Văn và một số xã vùng cao biên giới Hà Giang cũng xuất hiện băng giá phủ trắng xóa núi rừng.

Đỉnh Fansipan mưa tầm tã trong ngày 20.2, không có băng giá, tuyết rơi

Hải Đăng

Còn tại Lào Cai, băng giá được ghi nhận xảy ra ở khu vực núi Lảo Thẩn (H.Bát Xát), thậm chí đỉnh đèo Ô Quý Hồ nằm trên địa phận TX.Sa Pa cũng có băng giá. Trong khi đó, đỉnh núi Fansipan nằm ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển thì tuyệt nhiên không có lấy một hạt tuyết, cọng băng khiến nhiều du khách “mai phục trên nóc nhà Đông Dương săn băng tuyết" phải ra về trong tâm trạng thất vọng.

Cận cảnh băng giá dày đặc ở núi Phia Oắc, Mẫu Sơn

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai - một chuyên gia thời tiết có nhiều kinh nghiệm trong dự báo băng giá và tuyết đã giải thích về hiện tượng thời tiết trái ngược ở đỉnh Fansipan so với nhiều vùng núi cao có băng giá trong ngày 20.2.

Ông Lưu Minh Hải cho biết, rạng sáng nay 21.2, nhiệt độ đo tại TX.Sa Pa là 1,8 độ C, thấp hơn nhiệt độ trong ngày 20.2. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng đặt tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa có độ cao 1.600 m so với mực nước biển.

Băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong ngày 20.2

Phạm Hương

Khu vực đỉnh núi Fansipan chưa có trạm quan trắc để đo chính xác nhiệt độ tại đây. Nhưng theo lý thuyết, cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ giảm thêm 0,5 độ C thì nhiệt độ tại Fansipan sáng sớm nay có thể ở ngưỡng -5 độ C đến -6 độ C. "Nhưng đến sáng nay, đỉnh núi Fansipan chưa ghi nhận có băng giá, tuyết rơi", ông Hải xác nhận.

Ông Lưu Minh Hải cho rằng, đỉnh Fansipan chưa có băng giá hay tuyết rơi là những ngày vừa qua khu vực này có gió mạnh và liên tục có mưa to.

“Nếu như trời mưa nhỏ, trong điều kiện nhiệt độ ở ngưỡng dưới 0 độ C, thì băng giá chắc chắn sẽ hình thành nhưng trời mưa to, liên tục là các đợt mưa nối tiếp nhau thì lớp băng non không thể bám dính trên cây rừng, mặt đất. Khi trời mưa to, băng non bị phân rã, tan đi ngay thì không thể hình thành lớp băng như đã xuất hiện ở vùng núi thấp hơn đỉnh Fansipan trong ngày 20.2”, ông Hải nói.

Băng giá trên khu vự núi Phia Oắc (Cao Bằng) trong ngày 20.2

hà Cương

Cập nhật thông tin dự báo thời tiết đến sáng nay, ông Lưu Minh Hải cho biết, không khí lạnh tác động đến Lào Cai có cường độ ổn định và vùng hội tụ gió trên cao đã di chuyển ra phía đông khiến mưa đã giảm hơn so với ngày 20.2. Ở vùng núi cao trời sẽ có mưa nhỏ kèm theo sương mù và vẫn còn rét hại trong 2 - 3 ngày tới.

“Dự báo từ chiều tối và đêm nay, Lào Cai giảm mưa, khi trời có mưa phùn, mưa nhỏ thì nhiều khả năng Fansipan sẽ có băng giá, mưa tuyết trong đợt rét hại lần này”, ông Hải nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.