Chuyện lạ: Cô gái trẻ bị thủng màng nhĩ vì người yêu hôn vào tai

Ngọc Quý
Ngọc Quý
27/07/2023 08:11 GMT+7

Một cô gái trẻ ở Trung Quốc mới đây đã phải đến bệnh viện kiểm tra sau nụ hôn nồng nhiệt của người yêu. Chàng trai đã hôn vào tai cô và mút mạnh, vô tình gây thủng màng nhĩ.

Vụ việc kỳ lạ này xảy ra ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cô gái trong câu chuyện này tên là Tiêu Hoa. Vì thấy cơ thể bất thường nên cô đến khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhân dân số 1 ở thành phố Huệ Châu để kiểm tra, theo tờ Ettoday của Đài Loan (Trung Quốc).

Chuyện lạ: cô gái trẻ bị thủng màng nhĩ vì người yêu hôn vào tai - Ảnh 1.

Cô gái trẻ ở thành phố Huệ Châu (Trung Quốc) đã bị thủng màng nhĩ sau khi bạn trai hôn vào mạnh vào tai

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Các triệu chứng cô mắc là bị đau nhẹ và mất thính giác ở tai trái. Sau khi kiểm tra, bác sĩ trực ca lúc đó tìm thấy có máu khô trên màng nhĩ cô gái. Xem xét kỹ hơn thì bác sĩ phát hiện cô đã bị thủng màng nhĩ do chấn thương. Tiền sử bệnh án của cô gái trẻ không có bất kỳ chấn thương thể chất hay suy giảm chức năng nào ở tai.

"Có một vết máu gần vết thương trong tai của cô ấy. Điều này thật bất thường. Theo bệnh án, cô không bị chấn thương hay va đập gì", bác sĩ Phù Ca, người trực tiếp khám cho cô gái, kể lại.

Bác sĩ đã hỏi liệu cô có nhớ sự việc nào xảy ra gần đây gây tác động mạnh đến tai và có thể gây thủng màng nhĩ hay không. Cô nhớ lại là chỉ có duy nhất một sự việc có khả năng này. Đó là trong lúc bên cạnh nhau, bạn trai đã hôn cô và hôn lên tai. Anh đã ngậm tai cô và mút mạnh. Chính hành động này của chàng trai đã vô tình tạo áp lực lên màng nhĩ cô gái và gây thủng màng nhĩ.

"Khi anh ấy hôn tai tôi, anh ấy mút rất mạnh và tôi nghe phát ra âm thanh bên trong tai. Sau đó, tai bên trái tôi không còn nghe được gì nữa. Tôi đã bị sốc", cô Tiêu Hoa kể lại với bác sĩ.

Bác sĩ Phù Ca giải thích màng nhĩ dễ bị thủng khi áp suất không khí bên ngoài thay đổi đột ngột, chẳng hạn trong trường hợp nổ lớn hay tiếng động cực lớn. Khi bị thủng màng nhĩ, nạn nhân sẽ cảm thấy bất thường ngay lập tức.

Các triệu chứng thủng màng nhĩ thường gặp là đau tai dữ dội, suy giảm thính lực, ù tai, cảm giác chóng mặt, buồn nôn, ói mửa và một số triệu chứng khác. Trong trường hợp của cô Tiêu Hoa, thủng màng nhĩ khiến tai trái cô bị đau nhẹ và liên tục nghe tiếng vo ve. Tuy nhiên, bác sĩ Phù Ca cũng cho biết xét về mặt lý thuyết, việc bị thủng màng nhĩ do hôn là cực kỳ hiếm.

Thông thường, màng nhĩ bị thủng sẽ tự lành trong vòng 2 đến 3 tháng. Nếu sau 3 tháng mà màng nhĩ vẫn chưa lành thì cần phải được can thiệp từ bên ngoài. Nếu không được khắc phục thì nước có thể xâm nhập vào tai qua lỗ thủng trên màng nhĩ, đặc biệt là khi tắm hoặc bơi. Tình trạng sẽ gây ra các vấn đề viêm nhiễm như viêm tai giữa và ảnh hưởng đến thính giác, theo Ettoday.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.