Chuyện lạ: Đứa bé sinh ra với bàng quang nằm ngoài cơ thể

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/07/2021 09:15 GMT+7

Cậu bé Jackson mắc một tình trạng kỳ lạ khiến bàng quang nằm bên ngoài cơ thể. Bé phải lên bàn mổ khi mới 5 tháng tuổi. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp để đưa bàng quang bé trở lại vào cơ thể.

Cậu bé Jackson bị chẩn đoán mắc chứng lộn bàng quang. Đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến bàng quang phát triển ra bên ngoài cơ thể, theo News Break.
Trong quá trình thai nhi lớn lên trong bụng mẹ, bàng quang thay vì nằm bên trong cơ thể thai nhi thì lại phát triển ngược ra ngoài. Hậu quả là khi bé chào đời, bàng quang không thể hoạt động bình thường, dễ gây chứng tiểu không tự chủ.
Khi chỉ mới 5 tháng tuổi, bé Jackson đã phải lên bàn mổ. Việc này khiến gia đình cậu bé rất lo lắng, đặc biệt là mẹ bé - bà Mallory Parris.
“Phải giao đứa con 5 tháng tháng tuổi của mình cho y tá là điều hết sức khó khăn, ngay cả khi tôi tin tưởng hoàn toàn vào các bác sĩ và biết là họ rất giỏi”, cô Parris kể lại.
Ca phẫu thuật diễn ra tại Bệnh viện nhi Oklahoma ở thành phố Oklahoma, bang Oklahoma (Mỹ). Phẫu thuật khắc phục chứng lộn bàng quang là ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao từ đội ngũ y tế.
Để đưa bàng quang vào lại bên trong cơ thể bệnh nhi, các bác sĩ thậm chí đã phải cắt một số đoạn xương của cậu bé. Họ cũng lắp một số thanh kim loại và thiết bị xung quanh vết mổ để cố định các vị trí đã phẫu thuật.
“Jackson chỉ vào một số thanh nhô ra khỏi hông của mình, tôi ước chừng chỉ cách xương hông khoảng 13 cm”, cô Parris kể lại.
Sau khi phẫu thuật, cậu bé nằm lại bệnh viện trong khoảng 6 tuần. Hiện tại, dù bàng quang Jackson đã được đưa vào cơ thể nhưng các bác sĩ cho biết bé vẫn phải trải qua ít nhất 1 ca phẫu thuật nữa trong tương lai, theo News Break.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.