Chuyện lạ về cậu bé 'không bao giờ biết đau'

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/05/2022 10:10 GMT+7

Cậu bé Zach Skitmore, 9 tuổi, ở Anh không bao giờ biết đau. Điều này nghe có vẻ giống như một siêu năng lực. Nhưng thực tế, bé mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp khiến không thể cảm nhận được cơn đau.

Bé Zach sống với gia đình ở thành phố Norwich, hạt Norfolk (Anh). Bố mẹ cậu bé đã bắt đầu nhận thấy những bất thường ở con từ khi còn rất sớm, theo tờ New York Post (Mỹ).

Vì không cảm nhận được cơn đau nên bé Zach Skitmore đã mắc bệnh khớp Charcot, căn bệnh xảy ra do bong gân và chấn thương khớp lặp đi lặp lại nhiều lần

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh, Zach đã không khóc khi y tá tiêm thuốc vào cơ thể. Điều này là khác thường so với những đứa trẻ khác.

Khi được 1 tuổi, cậu bé đã tự cắn vào lưỡi mình mà không nhận ra. Đến khi 4 tuổi, Zach bị trật khớp háng khi chơi đùa. Vết thương đã dần lành lại mà không cần bất kỳ loại thuốc giảm đau nào.

Lúc 6 tuổi, Zach bị té gãy chân và tiếp tục bước đi trên cái chân gãy đó đến 3 ngày. Bố mẹ em sau đó mới nhận ra và đưa con đến bác sĩ. Cuối cùng, cậu bé bị chẩn đoán mắc chứng bệnh hiếm gặp được gọi là mất cảm giác đau bẩm sinh (CIP). Người bệnh sẽ không cảm nhận bất kỳ cơn đau nào trên cơ thể. Đây là căn bệnh rất hiếm. Mỹ chỉ ghi nhận 6 ca ở nước này.

Nguyên nhân bệnh là do gien đột biến gây ra. Với trường hợp của Zach, cậu bé thừa hưởng gien này từ bố hoặc mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ bé không ai phát bệnh.

Không cảm nhận được cơn đau khiến cơ thể của Zach dễ bị tổn thương hơn. Hệ quả là cậu bé phải gánh chịu những chấn thương nặng mà đúng lý ra có thể tránh được nếu cảm nhận được cơn đau.

Đau là tín hiệu quan trọng cảnh báo hiểm nguy, giúp chúng ta nhận biết mình đang bất ổn. Khi đó, chúng ta sẽ chú ý đến tổn thương và kịp thời cứu chữa.

Với trường hợp của Zach, cậu bé không thể chơi bóng đá, bóng bầu dục, trượt tuyết và nhiều môn thể thao khác. Nếu Zach không may bị chấn thương nhưng vẫn tiếp tục vận động thì sẽ rất nguy hiểm.

Bé Zach còn mắc bệnh khớp Charcot. Đây là căn bệnh hình thành do tình trạng bong gân và chấn thương khớp lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hiện tại, gia đình đang quyên góp tiền để đưa bé Zach đến Mỹ phẫu thuật, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.