Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Vì sao Salah ở lại Liverpool? M.U đón tân binh

Giang Lao
Giang Lao
02/07/2022 10:15 GMT+7

Ngôi sao tiền đạo người Ai Cập, Mohamed Salah của Liverpool đã quyết định ký hợp đồng gia hạn thêm 3 năm thay vì ra đi như tin đồn trong kỳ chuyển nhượng đang diễn ra. Trong khi đó, M.U đón tân binh đầu tiên.

Theo chuyên gia thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV Jurgen Klopp đã đóng vai trò chính trong việc thuyết phục tiền đạo Salah ở lại Liverpool sau khi các đối tác trên hàng công như Sadio Mane và Takumi Minamino đều lần lượt chia tay “The Reds”.

HLV Jurgen Klopp và tiền đạo Salah

AFP

Ngoài ra, Liverpool cũng mang về chân sút rất hứa hẹn Darwin Nunez để cùng Luis Diaz, Diogo Jota và Roberto Firmino lập thành hàng công mới. Vì vậy, đã có tin đội bóng chủ sân Anfield tính chuyển nhượng Salah và đặt giá bán khoảng 60 triệu bảng.

Tuy nhiên, HLV Klopp đã đóng vai trò chính làm thay đổi ý định này khi cho rằng: “Salah thuộc về chúng tôi. Đây là CLB của anh ấy, và tôi cũng không có bất cứ sự nghi ngờ nào rằng Mo (Mohamed Salah) vẫn sẽ còn nhiều năm tháng tốt đẹp nữa với Liverpool ở phía trước. Ngoài ra, cũng không cần phải nói gì thêm, 5 năm đầu tiên của cậu ấy ở Liverpool đến giờ đã là huyền thoại của CLB”.

HLV Klopp cũng xác định: “Việc Salah ký gia hạn là nằm trong dự án của chúng tôi. Cậu ấy luôn là một phần quan trọng của CLB trước những kế hoạch thay đổi sắp tới”.

Báo chí Anh cho biết, bên cạnh sự thuyết phục trực tiếp từ HLV Klopp, ban lãnh đạo CLB Liverpool cũng trao cho Salah mức đãi ngộ tương xứng là mức lương được nâng lên đến 350.000 bảng/tuần - cao nhất đội bóng.

Tyrell Malacia là tân binh của M.U dưới thời HLV Erik ten Hag

Fabrizio Romano Twitter

Trong khi đó, kình địch của Liverpool, CLB M.U hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên dưới thời HLV Erik ten Hag khi chiêu mộ thành công hậu vệ Tyrell Malacia từ Feyenoord. Hiện M.U còn đang theo đuổi ngôi sao Lisandro Martinez từ Ajax.

Ở diễn biến khác của các phi vụ chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh, CLB Chelsea đang bị Barcelona cạnh tranh quyết liệt thương vụ chiêu mộ tiền đạo Raphinha, khi đội bóng xứ Catalan đưa mức giá chuyển nhượng mới (khoảng 50 triệu bảng). Nhưng hiện CLB Leeds chủ quản cầu thủ này chưa đồng ý (chỉ chấp nhận mức giá 60 triệu bảng từ Chelsea).

Chelsea hiện cũng sắp chuyển nhượng ngôi sao Hakim Ziyech sang AC Milan nên quyết tâm theo vụ mua Raphinha đến cùng. Trong khi Tottenham đã đạt mọi thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Clement Lenglet (từ Barcelona) và sắp ra mắt.

Tương tự, phi vụ chuyển nhượng bộ đôi cầu thủ của CLB Man City là tiền đạo Raheem Sterling và trung vệ Nathan Ake đến Chelsea đang có bước tiến đàm phán rất khả quan, có thể sớm hoàn tất trong tuần này. Qua đó, “Man xanh” sẽ dùng chi phí bán 2 cầu thủ trên để hoàn tất 2 thương vụ chiêu mộ Marc Cucurella và Kalvin Phillips.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.