'Chuyến tàu Xuân nghĩa tình' đưa hàng trăm công nhân từ Bình Dương về quê đón tết

13/01/2023 17:28 GMT+7

Hàng trăm công nhân, người lao động (CN-NLĐ) đang làm việc tại Bình Dương ngày 13.1 đã lên 'Chuyến tàu Xuân nghĩa tình' trở về quê đón tết cùng gia đình, người thân.

Sáng 13.1 tại Ga Dĩ An, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ tiễn công nhân, người lao động (CN-NLĐ) về quê đón Tết trên 'Chuyến tàu xuân nghĩa tình'. Đây là những công nhân được tặng vé tàu về quê đón tết năm 2023 do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương lì xì, tặng quà Tết cho CN-NLĐ về quê

ĐT

Đã có 130 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, đại diện cho 5.000 CN-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng vé tàu về quê ăn Tết, sum họp cùng với gia đình, người thân.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương lì xì cho CN-NLĐ trước khi lên tàu về quê

ĐT

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, CN-NLĐ được vui xuân đón tết.

CN-NLĐ lên 'Chuyến tàu xuân nghĩa tình' về quê đón Tết

ĐT

“Nhiều anh chị em công nhân xa quê đã chọn Bình Dương là quê hương thứ 2 của mình để sinh sống và lập nghiệp. Bình Dương luôn xem tất cả như những người con của quê hương Bình Dương và mong muốn mọi người yên tâm làm việc, sản xuất", Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Người dân lỉnh kỉnh với hành lý và những món quà đã được chuẩn bị từ trước tặng người thân

ĐT

Là một trong số những công nhân được tặng vé tàu về quê đón Tết, nghĩ về việc đã 5 năm chưa về quê sum họp cùng gia đình, anh Lê Việt Phương (quê Ninh Bình) xúc động chia sẻ: “5 năm xa quê là 5 năm ăn tết không trọn vẹn. Năm nay được nhận vé tàu về quê, gia đình tôi phấn khởi lắm. Tôi xin cám ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các cấp công đoàn đã động viên, chăm lo tết cho những công nhân khó khăn như chúng tôi”.

Dịp Tết Nguyên đán 2023 năm nay, ngoài 5.000 cặp vé tàu khứ hồi, UBND tỉnh Bình Dương còn chi hơn 46 tỉ đồng, ngân sách công đoàn các cấp chi hơn 300 tỉ đồng để chăm lo tết cho CN-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

CN-NLĐ với lời hứa sau Tết chắc chắn sẽ trở lại Bình Dương, quê hương thứ 2 của mình để tiếp tục sinh sống và làm việc

Đ.T

Bên cạnh đó, còn tặng hơn 2.000 cặp vé xe ô tô, 31 cặp vé máy bay (khứ hồi) để hỗ trợ CN-NLĐ được về quê cùng gia đình mùa tết đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.