Người lao động tại TP.HCM xúc động nhận quà tết: ‘Tết sum vầy thêm đủ đầy'

12/01/2023 21:19 GMT+7

Nhận phần quà tết của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Liên đoàn lao động TP.HCM, ông Trần Thanh Thủy (52 tuổi, ngụ Q.4) xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo. Với ông, mùa tết sum vầy của gia đình sẽ thêm phần đủ đầy.

Tối 12.1, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp công đoàn của tổng công ty tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chuỗi hoạt động bao gồm chương trình “Gia đình công nhân vui tết cùng TP” năm 2023, chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” và chương trình “Xuân kết nối yêu thương”. Cả 3 chương trình được tổ chức cùng lúc tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, trao quà tết cho gia đình người lao động khó khăn
Hoàng lê bảo

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đông Hòa, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết khi nhắc tới ăn tết, người Việt có cảm giác về sự no ấm, đoàn viên, sự yêu thương và chia sẻ.

“Dịp này, tổng công ty được Liên đoàn lao động TP.HCM hỗ trợ 100 phần quà của chương trình “Tết sum vầy - Xuân tri ân” và 100 phần quà cho “Gia đình công nhân vui tết cùng TP”, tổng trị giá 220 triệu đồng. Những món quà này tuy nhỏ nhưng đong đầy yêu thương giúp chúng ta có buổi tiệc đêm giao thừa đầy đủ, sáng mùng 1 vui vẻ và nguồn năng lượng tích cực trong năm mới”, ông Nguyễn Đông Hòa chia sẻ.

Ngoài ra, tổng công ty cũng trao tặng 200 phần quà, mỗi phần 1,5 triệu đồng cho người lao động nhiều năm liền không về quê ăn tết.

Trong chương trình, mỗi người lao động còn được tặng vé vui chơi tại Đầm Sen, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng và các món ngon ngày tết.

Ông Dương Văn Thọ (52 tuổi, ngụ Q.4) - lái xe của Lữ hành Saigontourist cùng vợ đến nhận quà tết, thưởng thức các món ngon ngày tết trong khuôn viên nhà hàng Thủy Tạ xúc động cho biết đây là năm thứ hai ông được nhận quà tết của công ty.

Gia đình người lao động xúc động với các phần quà tết
hoàng lê bảo

Với đặc thù công việc, bao năm làm ngoài không được đóng bảo hiểm. 7 năm trước, ông vào làm tài xế và được hưởng đủ các chế độ phúc lợi nên cảm thấy yên tâm hơn. “Tôi cảm thấy được khích lệ sau 1 năm làm việc. Hôm nay đến đây ăn tiệc, còn có quà mang về nhà. Tết sum vầy như này là đủ đầy, vui cả gia đình”, ông nói.

Ông Dương Văn Thọ (65 tuổi, bảo vệ tại Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist) có 10 năm gắn bó với công việc này. Hôm nay, ông đến từ sớm, chọn ghế ngồi để ngắm trọn khuôn viên Đầm Sen rộng lớn, lộng gió buổi chiều.

Nhận phần quà tết, ông bày tỏ: “Chương trình quá ý nghĩa, thiết thực với người lao động như chúng tôi. Tôi mong lắm chương trình được duy trì, giúp gia đình người lao động đón tết ấm áp. Món quà không nặng về vật chất, nhưng là nghĩa tình của lãnh đạo với người lao động. Tôi cảm thấy có thêm sự hào hứng, phấn khởi. Không khí tết ngập tràn rồi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.