Chuyến thăm đặc biệt của Thủ tướng Ấn Độ tới Úc

24/05/2023 07:10 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm Úc để nâng tầm quan hệ song phương, đồng thời khẳng định vị thế của New Delhi tại khu vực.

Theo AFP, ông Modi ngày 22.5 đã bắt đầu chuyến thăm Úc kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm Úc đầu tiên của ông Modi sau gần 9 năm, kể từ chuyến thăm hồi mới nhậm chức năm 2014. Đài truyền hình quốc gia Úc ABC dẫn lời Phó thủ tướng Úc Richard Marles ca ngợi chuyến thăm và cho biết hai nước có "sự liên kết chiến lược" tuyệt vời. Ông Marles cũng nói rằng chuyến thăm đã tạo cơ hội để đưa mối quan hệ hai bên lên một tầm cao mới.

Chuyến thăm đặc biệt của Thủ tướng Ấn Độ tới Úc - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Thủ tướng Úc Albanese tại sự kiện ở Sydney, Úc ngày 23.5

Reuters

Tối 23.5, ông Modi đã tổ chức một cuộc mít tinh theo phong cách vận động tranh cử tại nhà thi đấu Qudos Bank có sức chứa 21.000 người, một trong những sân vận động trong nhà lớn nhất Sydney. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã xuất hiện tại sự kiện với tư cách khách mời.

Tại cuộc mít tinh, nhà lãnh đạo Ấn Độ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những sợi dây liên kết giữa hai nước, từ môn bóng gậy, tennis đến phim ảnh và ẩm thực đường phố Ấn Độ ở Sydney. "Mối quan hệ giữa hai nước dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau", ông Modi nói. Thủ tướng Albanese cũng khẳng định những người dân Ấn Độ đã mang tinh thần của quốc gia Nam Á đến Úc.

Trong các chuyến công du nước ngoài, Thủ tướng Modi đã tổ chức những buổi mít tinh thu hút hàng vạn người tham dự tại các sân vận động ở Anh, Mỹ và những quốc gia khác có đông người Ấn Độ sinh sống. Hiện Úc có khoảng 673.000 công dân gốc Ấn trong tổng dân số khoảng 26 triệu người. Đây cũng là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai và phát triển nhanh nhất ở Úc.

Cuộc mít tinh cũng giúp ông Modi tận dụng sự nổi tiếng của mình đối với những người Ấn Độ xa xứ để tăng cường sự ủng hộ ở quê nhà trước cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Trong tháng này, đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP) của ông Modi đã thất bại trong cuộc bầu cử cấp bang quan trọng ở miền nam Ấn Độ.

Dự kiến ngày 24.5, ông Modi và người đồng cấp Úc Albanese sẽ hội đàm để thảo luận về thương mại và đầu tư, năng lượng tái tạo, hợp tác quốc phòng và an ninh. Ông Albanese đã ra tuyên bố cho biết Úc và Ấn Độ có chung cam kết về việc đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định, an toàn và thịnh vượng.

Chuyến đi Úc của ông Modi vẫn diễn ra dù cuộc họp lãnh đạo Bộ tứ ở Úc đã dời sang Nhật vào cuối tuần qua. Chuyến đi này được giới quan sát dõi theo và đánh giá là minh chứng cho nỗ lực xây dựng hình ảnh cũng như khẳng định vị thế của Ấn Độ tại khu vực. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.