Chuyên trang TP.HCM - Thành phố tôi yêu của Báo Thanh Niên được biểu dương

Bích Ngân
Bích Ngân
21/06/2020 18:28 GMT+7

Hội Nhà báo TP.HCM biểu dương, khen thưởng một số cơ quan báo chí T.Ư có tác phẩm tiêu biểu viết về TP.HCM; trong đó có công trình tập thể: Chuyên trang TP.HCM - Thành phố tôi yêu của Báo Thanh Niên .

Ngày 21.6, Hội Nhà báo TP.HCM chủ trì tổ chức lễ trao giải Báo chí TP.HCM lần thứ 38 năm 2020 nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2020). Dự lễ trao giải có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; …
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng, ghi nhận những đóng góp tích cực của những người làm báo; đồng thời đã dành thời gian ôn lại lịch sử báo chí Cách mạng VN, trong đó có báo chí Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM giàu tính chiến đấu, tính phản biện và cũng rất nhân văn, luôn sáng tạo, nỗ lực vượt khó, vượt khỏi những khuôn khổ xưa cũ để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Các tập thể, cá nhân nhận giải báo chí tại Lễ trao giải Báo chí TP.HCM lần 38 năm 2020

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khẳng định TP.HCM luôn tạo điều kiện, cơ chế để báo chí trên địa bàn phát triển, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết từ năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ 4 nguồn thông tin, trong đó thông tin từ báo chí là thông tin quan trọng. Đến năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy có Chỉ thị số 22-CT/TU về tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Kế hoạch số 305-KH/TU về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp người dân góp phần xây dựng TP.HCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước. TP.HCM cũng đã xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm báo chí đầu tiên của cả nước...

Ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 3 từ trái sang) nhận biểu dương, khen thưởng của Hội Nhà báo TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đề cập đến vai trò, trách nhiệm của báo chí trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ mong muốn các cơ quan báo chí thuộc TP.HCM và cơ quan báo chí T.Ư trên địa bàn TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành tin cậy, cùng chung sức xây dựng TP.HCM tiếp tục là đầu tàu phát triển kinh tế vì cả nước, cùng cả nước.
Dịp này, Hội Nhà báo TP.HCM đã trao giải Báo chí TP.HCM lần thứ 38 năm 2020 cho 66 tác phẩm xuất sắc của các cơ quan báo chí thuộc TP.HCM. Hội Nhà báo TP.HCM cũng biểu dương, khen thưởng một số cơ quan báo chí T.Ư có công trình, tác phẩm tiêu biểu, có giá trị viết về TP.HCM; trong đó có công trình tập thể: Chuyên trang TP.HCM - Thành phố tôi yêu của Báo Thanh Niên.
 
Cũng tại buổi lễ, nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cho biết báo chí trên địa bàn TP.HCM phản ánh sinh động mọi mặt đời sống xã hội, người làm báo không quản khó khăn và đã xông pha vào tuyến đầu, nhất là trong đại dịch Covid-19. Báo chí góp phần phát hiện những tiêu cực, tham nhũng; lan tỏa những mô hình, những tấm gương công dân tiêu biểu...
“Chúng tôi luôn luôn nhớ về hình ảnh các bạn đồng nghiệp vừa tác nghiệp, vừa tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, như tặng nguồn nước cho đồng bào nghèo các tỉnh miền Tây trong đợt hạn mặn, đồng hành với các nhà hảo tâm để tặng các cây “ATM gạo”, thực phẩm góp phần cùng chính quyền TP.HCM chăm lo cho người dân trong những ngày chống dịch Covid-19…”, nhà báo Trần Trọng Dũng chia sẻ.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.