Chuyện tuyển Hà Lan: Ai đã 'chỉ đạo' Frenkie sang Liverpool?

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
18/11/2022 19:03 GMT+7

Trong cuộc trao đổi bên lề buổi tập tại Trường Đại học Doha của tuyển Hà Lan, Frankie de Jong nói rằng có người bảo anh phải đến Liverpool .

Đội tuyển Hà Lan đến Qatar với nhiều tham vọng. Tất nhiên, nhiệm vụ đầu tiên của họ là đá bóng và có một giải đấu thành công. Bên cạnh đó, những người đến từ vùng đất thấp cũng quan tâm tới câu chuyện bên ngoài sân cỏ.

Frenkie de Jong thích thú kể lại trải nghiệm gặp gỡ các công nhân

Đỗ Hùng

Vào chiều tối 17.11, đoàn quân của HLV Louis van Gaal đã gặp một nhóm công nhân nhập cư tại Qatar. Sự kiện này được giới truyền thông đặc biệt chú ý sau khi có nhiều cáo buộc cho thấy công nhân đã bị ngược đãi trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ World Cup 2022.

Đỗ Hùng từ Qatar: Nhân vật khuyên Frenkie de Jong rời Barcelona đến Liverpool

Cuộc gặp diễn ra theo hình thức giao lưu ngay trên sân tập. Các công nhân nước ngoài làm việc tại Qatar đã có những khoảnh khắc ở rất gần thần tượng của họ, nếu như thực sự họ từng có thời gian xem bóng đá.

Chia sẻ với giới báo chí sau cuộc gặp trên, Virgil van Dijk kể rằng đó là một hoạt động cần thiết để các cầu thủ Hà Lan hiểu thêm về hoàn cảnh của công nhân ở đây.

Với Frenkie de Jong, cuộc gặp cũng là một trải nghiệm không thể quên. “Đó là một dịp đặc biệt đối với họ (các công nhân nước ngoài), nhưng cũng rất đặc biệt đối với chúng tôi”, ngôi sao Barcelona chia sẻ.

Rồi de Jong kể lại một chi tiết thú vị: “Không có nhiều thời gian để nói chuyện riêng tư, nhưng có một anh chàng bảo tôi phải đến Liverpool ngay. Chúng tôi thích làm việc này (tổ chức cuộc gặp gỡ), nhưng bây giờ là lúc tập trung cho trận gặp Senegal”.

Câu chuyện của de Jong khiến cả khán phòng cười ồ, một không khí thoải mái lan tỏa sau buổi tập mướt mồ hôi.

Sự kiện HLV Louis van Gaal thực hiện buổi gặp gỡ với các công nhân nhập cư nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng đó là một hoạt động đầy ý nghĩa, giúp thế giới quan tâm hơn tới quyền lợi của công nhân, số khác lại lo ngại hoạt động “không liên quan đến bóng đá” này có thể làm xao nhãng tâm lý cầu thủ.

Tuy nhiên, cả van Dijk và de Jong đều cho biết các cầu thủ Hà Lan rất hào hứng với buổi gặp mặt. Theo van Dijk, điều đó mang lại tâm lý tích cực cho toàn đội tuyển Hà Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.