Sadio Mane chia tay World Cup 2022, tuyển Senegal nhận cú sốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/11/2022 06:18 GMT+7

Tiền đạo ngôi sao Sadio Mane đã thất bại trong cuộc chạy đua tham dự World Cup 2022 và đã bị rút khỏi danh sách đội tuyển Senegal.

Mane đã được bình chọn ở vị trí thứ 2 trong cuộc đua giải “Quả bóng vàng” vào tháng trước sau Karim Benzema. Mane được tôn vinh như biểu tượng ở quốc gia khi ghi bàn thắng quyết định trong loạt sút luân lưu trước Ai Cập trong trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi và đủ điều kiện tham dự World Cup 2022.

Mane chia tay World Cup 2022 do chấn thương

AFP

Cựu tiền đạo của Liverpool được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi của năm nhờ những thành tích của mình, cũng như đã ghi 33 bàn sau 92 trận cho tuyển Senegal. Mane dính chấn thương ở chân khi chơi cho Bayern Munich hồi đầu tháng này nhưng vẫn có tên trong danh sách tham dự World Cup 2022 với hy vọng kịp hồi phục thể lực. Nhưng hôm 17.11, Liên đoàn Bóng đá Senegal cho biết Mane đã phải rút khỏi World Cup.

“Thật không may, kết quả chẩn đoán ngày 17.11 cho chúng tôi thấy rằng sự cải thiện không thuận lợi như chúng tôi nghĩ và thật không may, chúng tôi phải rút Sadio khỏi World Cup”, bác sĩ của đội, Manuel Afonso, cho biết trong một video trên tài khoản Twitter chính thức của tuyển Senegal.

Nhà vô địch châu Phi đã đặt rất nhiều hy vọng Mane sẽ kịp hồi phục ra sân ở trận mở màn gặp Hà Lan vào ngày 21.11. Họ cũng sẽ đối đầu với chủ nhà Qatar và Ecuador ở bảng A.

Tuyển Senegal tổn thất nặng khi thiếu Mane

AFP

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Senegal, Augustin Senghor, nói với AFP hôm 17.11 rằng không có gì phải hoảng sợ về sự mất mát trên và cho biết sức khỏe của cầu thủ là điều tối quan trọng trong quyết định của họ. "Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này kể từ khi biết tin về chấn thương của anh ấy. Chúng tôi đã chờ đợi kết quả chẩn đoán mới và khi họ đến, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng sức khỏe của anh ấy phải được đặt lên hàng đầu", ông Senghor nói.

HLV Aliou Cisse tỏ ra lạc quan nhưng thận trọng. Ông nói: “Mất Sadio Mane không phải là điều dễ dàng với một HLV, với đội bóng, thậm chí với bóng đá châu Phi”. Hiện Mane đã ở Munich để được điều trị với CLB của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.