FIFPro báo động viễn cảnh xấu cho các ngôi sao tại World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/11/2022 11:17 GMT+7

Liên đoàn các cầu thủ toàn cầu (FIFPro) hôm 15.11 cảnh báo rằng các ngôi sao World Cup 2022 có nguy cơ chấn thương cao hơn do nhu cầu chưa từng có của lịch thi đấu dày đặc.

Báo cáo "FIFA World Cup 2022: Hành trình khối lượng công việc của các cầu thủ" của FIFPro nêu bật việc các cầu thủ không có thời gian nghỉ ngơi giữa thời điểm kết thúc giải trong nước và khai mạc giải đấu ở Qatar vào ngày 20.11.

"Sau nửa đầu với mật độ thi đấu dày của mùa giải hiện tại, thời gian chuẩn bị và hồi phục trung bình của nhiều cầu thủ sẽ lần lượt là 7 và 8 ngày, ít hơn khoảng 4 lần so với bình thường. Điều này có khả năng làm tăng nguy cơ chấn thương cơ bắp và căng thẳng tinh thần", FIFPro cho biết trong báo cáo của mình.

Trung vệ tuyển Hà Lan Virgil Van Dijk đã có mật độ thi đấu rất dày trước thềm World Cup 2022

REUTERS

World Cup năm nay là lần đầu tiên diễn ra vào giữa mùa giải ở châu Âu, nơi “đóng quân” của hầu hết các ngôi sao hàng đầu bóng đá thế giới. Cùng với việc không có thời gian nghỉ trước giải đấu, các giải đấu quốc nội hàng đầu sẽ khởi động lại chỉ vài ngày sau VCK World Cup diễn ra tại Qatar kết thúc vào ngày 18.12.

Báo cáo chỉ ra rằng giải Ngoại hạng Anh sẽ khởi động lại chỉ 8 ngày sau trận chung kết, ít hơn nhiều lần so với thời gian nghỉ 26 ngày sau World Cup 2018 ở Nga và 34 ngày sau giải đấu năm 2014. "Thời gian chuẩn bị và phục hồi giảm đáng kể trước và sau World Cup này gây ra mối đe dọa đáng ngại đối với sức khỏe của các cầu thủ và cản trở việc tối ưu hóa hiệu suất", theo FIFPro.

Mane nhiều khả năng sẽ vắng mặt trận ra quân của tuyển Senegal gặp Hà Lan

AFP

Theo báo cáo, trong khoảng thời gian từ ngày 12.7.2021 đến ngày 24.10.2022, hậu vệ Virgil Van Dijk của CLB Liverpool và tuyển Hà Lan đã chơi nhiều phút nhất trong số những người được phân tích - 7.597 phút trong 78 trận. Van Dijk có thể đối đầu với người đồng đội cũ ở Liverpool, Sadio Mane khi tuyển Hà Lan đối đầu với Senegal vào ngày 21.11 ở bảng A nếu tiền đạo của Bayern Munich kịp hồi phục chấn thương. Mane, người đã vô địch Cúp bóng đá châu Phi cùng Senegal năm nay, đã chơi 93 trận trong giai đoạn nói trên. FIFPro trước đó đã thường xuyên bày tỏ lo ngại về khối lượng công việc của cầu thủ kể từ đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.