CLB Hà Nội: Đứng dậy trước khi quá muộn

01/06/2023 11:53 GMT+7

Chuỗi 4 trận không thắng đã đẩy CLB Hà Nội vào tình thế khó khăn tại V-League 2023.

CLB Hà Nội đang rơi vào thế khó ở V-League 2023. Thất bại 0-1 trước HAGL ở vòng 10 V-League chưa khiến đội bóng của HLV Bozidar Bandovic mất vị trí thứ 3, nhưng khoảng cách với đội đầu bảng ngày càng bị nới rộng. Nếu CLB Thanh Hóa đánh bại CLB Bình Dương ở trận đấu chiều nay (1.6), khoảng cách giữa đội bóng xứ Thanh và CLB Hà Nội sẽ là 8 điểm.

Trầm trọng hơn, CLB Hà Nội đã không thắng liền 4 trận ở V-League 2023, chỉ giành 2 trong số 12 điểm tối đa trong 4 vòng đấu đã qua. Từ chỗ đua "song mã" với CLB Thanh Hóa trên ngôi đầu bảng, đội bóng thủ đô giờ chỉ còn hơn nhóm bám đuổi 1 điểm. Dù vẫn đứng trong tốp 3, nhưng thực tế CLB Hà Nội chỉ hơn HAGL (đội xếp thứ 7) khoảng cách của 1 trận thắng. Nếu tiếp tục sa sút, đội chủ sân Hàng Đẫy có thể tụt bậc trên bảng xếp hạng.

CLB Hà Nội: Đứng dậy trước khi quá muộn  - Ảnh 1.

CLB Hà Nội: Đứng dậy trước khi quá muộn  - Ảnh 2.

CLB Hà Nội nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4

VPF

Trận thua HAGL hôm qua (31.5) đã tóm tắt những vấn đề CLB Hà Nội đang gặp phải. Cơn bão chấn thương và thẻ phạt đã "càn quét" những cầu thủ quan trọng nhất của đội Hà Nội, như Văn Quyết, Thành Chung (treo giò), Hùng Dũng (điều trị sau phẫu thuật), hay bộ đôi ngoại binh Marcao và William Henrique.

Với đội hình chắp vá, gồm nhiều cầu thủ trẻ và ít được thi đấu, CLB Hà Nội đã chơi mờ nhạt và bế tắc trước hàng thủ kỷ luật của HAGL. Đội bóng của HLV Bandovic thiếu những tiền vệ tạo đột biến, có thể tấn công trực diện vào tuyến phòng ngự đối thủ. Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng CLB Hà Nội không thể biến những đường đan bóng nhuần nhuyễn quen thuộc thành vũ khí gây sát thương. Bộ mặt bế tắc và thiếu cảm hứng của CLB Hà Nội đã lặp đi lặp lại từ sau trận thua trước CLB Bình Định (vòng 7) đến nay. HLV Bandovic đã lường trước tình hình, nhưng chưa có giải pháp khắc phục.

Một vấn đề đáng ngại nữa của CLB Hà Nội, là thực ra ngay cả khi thắng, đội bóng thủ đô cũng chơi không quá ấn tượng. HLV Bandovic đang áp dụng chiến thuật và đòi hỏi mới lạ so với thời những người tiền nhiệm như Chun Jae-ho hay Chu Đình Nghiêm trước đây. Cựu chiến lược gia của đội Buriram United yêu cầu học trò phải chạy nhiều hơn, pressing liên tục, rèn kỹ các miếng đánh chuyển đổi trạng thái và thi đấu nhuần nhuyễn nhiều hệ thống chiến thuật. Thay vì lối chơi kiểm soát được "đóng khung" trong nhiều năm khi ông Chu Đình Nghiêm còn nắm sa bàn, CLB Hà Nội của HLV Bandovic được đánh giá chơi năng động và biến hóa hơn, có thể phòng ngự phản công khi cần.

CLB Hà Nội: Đứng dậy trước khi quá muộn  - Ảnh 3.

HLV Bandovic muốn nhiều hơn ở học trò

CLB HÀ NỘI

Đây là lối chơi dường như hợp thời hơn, nếu CLB Hà Nội muốn nâng cấp khả năng và tiến xa ở sân chơi châu Á. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi lối chơi luôn mang tới khó khăn cho bất cứ tập thể nào. Tiền vệ Hùng Dũng từng khẳng định "cầu thủ CLB Hà Nội cần thời gian để đáp ứng tiêu chuẩn của HLV Bandovic", nhưng thời gian ấy kéo dài bao lâu thì lại chưa thể kết luận, nhất là khi lực lượng chủ lực của ông Bandovic lúc này phần lớn trẻ và non kinh nghiệm như Ngọc Hà, Tiến Long, Văn Tùng, Văn Vĩ, Văn Xuân,...

"Đội bóng của chúng tôi đang có nhiều vấn đề, nếu là một bộ phim thì phải nói là quá điên rồ. Mọi thứ xảy ra trong 15 ngày vừa qua thật sự tồi tệ. Những chấn thương, thẻ phạt khiến chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Nhưng chắc chắn đây không phải là cái cớ để chúng tôi bào chữa cho thất bại. Chúng tôi phải đoàn kết, cố gắng, kiên trì để vượt qua khó khăn", HLV Bandovic nhấn mạnh.

Mùa giải 2020, CLB Hà Nội cũng trải qua "bão" chấn thương khi mất Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải do chấn thương, còn Văn Hậu sang Hà Lan theo dạng cho mượn. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng khởi đầu kém, thậm chí thua liền 2 trận sân nhà trước SLNA và Sài Gòn. Dù vậy sau đó, CLB Hà Nội chơi rất ấn tượng ở giai đoạn hai (thắng 6, hòa 1 trong 7 trận nước rút) để về nhì.

CLB Hà Nội: Đứng dậy trước khi quá muộn  - Ảnh 4.

CLB Hà Nội: Đứng dậy trước khi quá muộn  - Ảnh 5.

CLB Hà Nội đứng thứ 3, chỉ hơn nhóm bám đuổi 1 điểm

VPF

Liệu đội bóng thủ đô có đủ năng lượng để thực hiện cuộc lật đổ tương tự? Câu trả lời là có thể, nhưng vô cùng khó khăn. Bởi như đã nói, CLB Hà Nội hiện tại bất ổn không chỉ bởi sứt mẻ lực lượng, mà còn đến từ sự chuyển dịch trong triết lý thi đấu cùng điều chỉnh lối chơi của HLV Bandovic. Nếu CLB Hà Nội tiếp tục sa sút, nhà cầm quân người Montenegro có lẽ sẽ cân nhắc thay đổi để trước tiên vực dậy về mặt kết quả.

Lợi thế của CLB Hà Nội là được đá sân nhà ở 2 trong 3 trận đấu cuối giai đoạn 1, tiếp đón CLB Nam Định và SLNA, xen giữa là chuyến làm khách đến sân 19 tháng 8 của đội Khánh Hòa. Thầy trò HLV Bandovic phải xốc dậy tinh thần trước khi quá muộn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.