CLB Khánh Hòa nguy cơ xuống hạng ba: Tỉnh họp khẩn, hồi hộp chờ ‘giải cứu’

14/08/2024 14:55 GMT+7

Nếu không thể trả được hết các khoản nợ cầu thủ từ mùa giải trước, CLB Khánh Hòa có nguy cơ không được tham dự giải hạng nhất 2024-2025 và buộc phải xuống hạng ba.

Trước những khó khăn mà CLB Khánh Hòa gặp phải về vấn đề nợ lương, phí lót tay của các cầu thủ từ mùa giải trước, cùng với việc mới đây FIFA đã cấm CLB phố biển đăng ký cầu thủ mới trong ba kỳ chuyển nhượng. Sáng ngày 14.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất về phương hướng hoạt động của CLB Khánh Hòa chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025.

CLB Khánh Hòa nguy cơ xuống hạng ba: Tỉnh họp khẩn, hồi hộp chờ ‘giải cứu’ - Ảnh 1.

Tỉnh Khánh Hòa đang tìm phương án "giải cứu" đội bóng tỉnh nhà trước nguy cơ không được tham dự giải hạng nhất

BÁ DUY

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở VH-TT, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB-XH; lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa, Tổng công ty Khánh Việt, Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty CP Khánh Hòa Sport và Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh.

Theo lãnh đạo một đơn vị tham gia buổi họp, cuộc họp chủ yếu bàn đến vấn đề giải quyết nợ lần. Nếu không giải quyết được vấn đề tài chính thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ không cho CLB Khánh Hòa được tham dự giải hạng nhất và buộc phải xuống hạng ba.

Do đó, phương án được đưa ra là nhà tài trợ phải trả hết nợ cho cầu thủ Mamadou Guirassy cũng như các cầu thủ khác từ mùa giải trước. Sau khi được FIFA gỡ lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới, tiếp theo sẽ tiến hành thương lượng với VFF để xem xét CLB Khánh Hòa có thể tham gia giải hạng nhất mùa giải 2024-2025 được không. "Việc này phải thực hiện ngay trong tuần này vì VFF chuẩn bị chốt danh sách trong mùa giải mới. Nếu không đủ điều kiện thì CLB buộc phải xuống hạng ba", vị này thông tin.

CLB Khánh Hòa thi đấu V-League 2023-2024, nhưng đã phải xuống hạng nhất. CLB gặp khó khăn về tài chính hơn một năm qua, gần nhất là nợ phí lót tay và ba tháng lương, dẫn đến nhiều cầu thủ đình công.

Trước mùa 2024-2025, CLB Khánh Hòa cũng không đạt tiêu chí hạng A về tài chính, có nguy cơ không thể thi đấu giải hạng nhất mùa này.

Gần nhất, FIFA đã gửi công văn đến VFF thông báo về lệnh cấm CLB Khánh Hòa đăng ký cầu thủ mới, liên quan đến vụ việc tranh chấp tài chính với ngoại binh Mamadou Guirassy. Theo thông báo của FIFA, CLB Khánh Hòa có nghĩa vụ thanh toán cho Mamadou Guirassy 26.000 USD tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng được xác định không có lý do chính đáng (kèm lãi suất).

CLB Khánh Hòa nguy cơ xuống hạng ba: Tỉnh họp khẩn, hồi hộp chờ ‘giải cứu’ - Ảnh 2.

CLB Khánh Hòa vướng tranh chấp với ngoại binh Mamadou Guirassy

BÁ DUY

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến CLB Khánh Hòa, vốn đang gặp rất nhiều khó khăn khi nhảy vào tiếp nhận đội bóng với những khoản nợ của những nhà tài trợ cũ, mà về mặt cơ chế rất khó giải quyết khi đơn vị cũ khó khăn và không giải ngân.

Ngày 12.8, CLB Khánh Hòa đã gửi thư cho VFF và FIFA để giải trình vụ việc. Phía CLB cần chờ Guirassy hoàn tất gia hạn visa để trả nốt khoản tiền còn lại, qua đó có thể được gỡ án cấm quốc tế.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.