Từ vụ đội Khánh Hòa bị cấm chuyển nhượng

‘Lưới trời’ FIFA lồng lộng, các CLB Việt Nam sẽ muôn đời bị phạt nếu…

12/08/2024 19:21 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ với CLB Khánh Hòa, khiến đội bóng phố biển gặp khó khăn chồng chất.

CLB Khánh Hòa khổ sở vì án phạt của FIFA

Ngày 10.8, FIFA đã gửi công văn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo về lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới, liên quan đến vụ việc tranh chấp tài chính với ngoại binh Mamadou Guirassy. Theo thông báo của FIFA, CLB Khánh Hòa có nghĩa vụ thanh toán cho Guirassy 26.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng được xác định không có lý do chính đáng (kèm lãi suất 5%).

Do chậm trễ thanh toán, FIFA đã áp dụng biện pháp kỷ luật "cấm đăng ký cầu thủ mới" với CLB Khánh Hòa, theo yêu cầu của FIFA, VFF buộc phải thực hiện hình thức kỷ luật này.

‘Lưới trời’ FIFA lồng lộng, các CLB Việt Nam sẽ muôn đời bị  phạt nếu…- Ảnh 1.

Guirassy (áo xanh) trong màu áo CLB Khánh Hòa

BÁ DUY

Hôm nay (12.8), CLB Khánh Hòa đã giải trình về vấn đề của Guirassy. Đội bóng phố biển thanh lý hợp đồng với ngoại binh từ tháng 4.2024, với thỏa thuận đền bù 3 tháng lương. 

Sau khi Guirassy kiện đội Khánh Hòa lên FIFA, cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới đã yêu cầu đội bóng này trả tiền đền bù cho Guirassy chậm nhất vào ngày 16.4, nhưng vì lý do tài khoản CLB bị phong tỏa vì nợ thuế của nhà tài trợ cũ, đội Khánh Hòa đã không thể thanh toán đầy đủ tiền cho Guirassy đúng hạn (mới thanh toán một phần). Khi CLB có tiền, đội lại không thể thanh toán phần còn lại do cầu thủ này đã hết hạn visa và về nước. Hiện đội Khánh Hòa đang chờ đợi Guirassy gia hạn visa, trở lại Việt Nam nhận tiền, sau đó giải trình lên VFF và FIFA, hy vọng được dỡ bỏ lệnh cấm.

Án phạt của FIFA như "đổ thêm dầu vào lửa", trong bối cảnh đội Khánh Hòa đã chật vật suốt mùa giải 2023 - 2024 vì chậm thanh toán tiền lương, thưởng và lót tay cho cầu thủ. Thậm chí trong những vòng cuối, các cầu thủ Khánh Hòa còn đình công, không chịu ra sân thi đấu. HLV Trần Trọng Bình đã thuyết phục từng ngôi sao, nhưng tình hình không khả quan hơn. 

Sau khi xuống hạng, đội Khánh Hòa tiếp tục chật vật đối phó với khủng hoảng tài chính. Vào lúc này, người làm bóng đá Khánh Hòa phải đối mặt với bài toán khó, hoặc tiếp tục đá hạng nhất quốc gia và duy trì đội hạng 3 (bao gồm các cầu thủ trong hệ thống 6 đội trẻ), hoặc lập đội trẻ đá giải hạng 3.

‘Lưới trời’ FIFA lồng lộng, các CLB Việt Nam sẽ muôn đời bị  phạt nếu…- Ảnh 2.

Rắc rối pháp lý với Guirassy khiến CLB Khánh Hòa gặp khó khăn chồng chất

CLB KHÁNH HÒA

Trong phương án 1, đội bóng phải xử lý khoản nợ rất lớn liên quan đến nhà tài trợ cũ, và cả mùa bóng 2023 - 2024, trong khi ngân sách dự kiến cho mùa bóng 2024 - 2025 cần từ 20 - 25 tỉ đồng, với đề xuất cần nhiều công ty cùng chung sức.

Ở phương án 2, đội Khánh Hòa sẽ thi đấu ở giải hạng 3 với nòng cốt là các cầu thủ U.19 và U.21 Khánh Hòa, với BHL thuộc 2 đội bóng này, không bổ sung thêm. Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với một số doanh nghiệp để cứu đội bóng, nhưng tình hình vẫn chưa sáng sủa.

Không chỉ Khánh Hòa từng thua kiện 

CLB Khánh Hòa không phải đội đầu tiên bị FIFA xử thua khi một cầu thủ hoặc chuyên gia ngoại khởi kiện.

Giữa năm 2020, HLV Fabio Lopez khởi kiện CLB Thanh Hóa lên FIFA, sau khi chiến lược gia người Ý bị đơn phương chấm dứt hợp đồng và không được trả đầy đủ tiền đền bù. HLV Lopez dẫn dắt Thanh Hóa 3 trận ở V-League và 1 trận ở Cúp quốc gia 2020, nhưng không giành được chiến thắng nào và bị sa thải. 

‘Lưới trời’ FIFA lồng lộng, các CLB Việt Nam sẽ muôn đời bị  phạt nếu…- Ảnh 3.

HLV Lopez từng là nỗi ám ảnh của CLB Thanh Hóa

Sau khi về nước, ông kiện CLB Thanh Hóa và được FIFA xử thắng. HLV Lopez được đền bù 200.000 USD (khoảng 4,8 tỉ đồng), cùng tuyên bố: "Sau nhiều tháng tôi phải chịu đựng sự đả kích về thái độ, đồng thời bị gièm pha, bôi nhọ về nhân cách, thời khắc của tôi đã tới. FIFA đã trả lại những gì người khác cố gắng lấy đi của tôi. Lời tuyên án không thể chối bỏ được FIFA đưa ra vào ngày 2.2 vừa qua, sự thật đã được công bố". 

Nhìn rộng ra, CLB Thanh Hóa từng trải qua 4 lần bị FIFA xử thua kiện liên quan đến tranh chấp hợp đồng với các cầu thủ, HLV ngoại, phải nộp phạt số tiền 11 tỉ đồng. Hay trước đây, CLB Hải Phòng từng thua kiện tiền đạo Errol Stevens, phải đền bù hàng trăm nghìn USD vì nợ lương. Thống kê cho thấy các cầu thủ ngoại có tỷ lệ thắng thế rất cao khi khiếu nại vấn đề hợp đồng liên quan đến CLB Việt Nam lên FIFA. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.