Có 6 tiền án, ra tù lại đột nhập nhà dân trộm 1,2 lượng vàng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/04/2023 21:58 GMT+7

Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù được mấy tháng, lại đột nhập nhà dân trộm 1,2 lượng vàng.

Chiều 7.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ Trương Thái Phiên (22 tuổi, ở thôn Tân An, xã Bình Minh, H.Thăng Bình), để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2.4, Công an H.Thăng Bình tiếp nhận thông tin trình báo của ông P.V.A (62 tuổi, ở thôn Tiên Đỏa, xã Bình Sa, H.Thăng Bình) về việc trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 16 giờ ngày 2.4, lợi dụng gia đình ông A. không có ở nhà, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1,2 lượng vàng 9999 và 200.000 đồng để trong tủ quần áo phòng ngủ.

Có 6 tiền án, mới ra tù lại đột nhập nhà dân trộm 1,2 cây vàng - Ảnh 1.

Trương Thái Phiên tại Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình

C.X

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Thăng Bình phân công các lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét nghi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được tại hiện trường và qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình xác định nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Trương Thái Phiên nên triệu tập để làm rõ.

Phiên ngoan cố, khai báo quanh co và không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, từ tài liệu, chứng cứ thu thập được từ việc Phiên bán 1 lắc tay (3 chỉ vàng) tại hiệu vàng N.H (ở xã Bình Trung, H.Thăng Bình), nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Thăng Bình, Trương Thái Phiên có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù hồi tháng 11.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.