Cô bé 5 tuổi đăng quang Đại sứ Áo dài nhí, nhận 150 triệu đồng

31/07/2020 11:10 GMT+7

Tối 30.7, đêm chung kết cuộc thi Đại sứ Áo dài nhí Dorii 2020 diễn ra tại TP.HCM. Thí sinh Nguyễn Suri, 5 tuổi đăng quang ở mùa giải thứ hai với giải thưởng 150 triệu đồng.

Đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra gương mặt Đại sứ Áo dài nhí Dorii 2020 gồm có: NSƯT Lê Cung Bắc (trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2019 Lương Thùy Linh, Á hậu Thúy An, Á hậu Kiều Loan, MC Thanh Bạch, ca sĩ Việt Quang, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa khôi Đoàn Hồng Trang… Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ban tổ chức đã chuẩn bị nước rửa tay và khuyến khích mọi người đeo khẩu trang khi tham dự sự kiện.
Cô bé 5 tuổi đoạt giải đại sứ áo dài, nhận 150 triệu đồng1

Cô bé 5 tuổi vượt qua hơn 200 thí sinh trong vòng 3 tháng để chạm tay vào vương miện này

ẢNH: BTC

Vượt qua vòng sơ khảo, bán kết, 30 thí sinh nhí bước vào đêm chung kết đã được hỗ trợ trang phục, trang điểm, chụp ảnh... Ngoài ra, các thí sinh còn được trải nghiệm các hoạt động bên lề ý nghĩa tại vòng bán kết. Trong đêm chung kết, các thí sinh đã trải qua phần thi áo dài truyền thống với bộ sưu tập Hoa mùa hạ, trình diễn bộ sưu tập Áo dài Thu xứ Huế, bộ sưu tập Xuân phương Nam và phần thi tài năng. Cuối cùng hội đồng giám khảo đã tìm ra được gương mặt xứng đáng nhất để trao giải Đại sứ Áo dài nhí Dorii mùa thứ hai.
Giải thưởng cao nhất gọi tên Nguyễn Suri, cô bé 5 tuổi đến từ trường mầm non GoldenKey, TP.HCM. Nguyễn Suri nhận được giải thưởng bao gồm cúp kỷ niệm, sash đeo, vương miện gắn đá quý và giải thưởng 150 triệu đồng. Giải Á quân 1 thuộc về Huỳnh Tiểu Vy và Á quân 2 được trao cho thí sinh Nguyễn Nhật Ánh Minh với mỗi giải bao gồm tiền mặt lần lượt là 100 triệu và 80 triệu đồng.
Cô bé 5 tuổi đoạt giải đại sứ áo dài, nhận 150 triệu đồng2

Nguyễn Suri trong phần thi áo dài... 

ẢNH: BTC

Cô bé 5 tuổi đoạt giải đại sứ áo dài, nhận 150 triệu đồng3

... và phần thi tài năng

Ảnh: BTC

Đại sứ Áo dài nhí Dorii 2020 là dự án của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân, được tổ chức mỗi năm một lần với mục đích tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam với thế hệ nhi đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.