Cô công nhân may giành giải nhất cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông

12/11/2020 13:44 GMT+7

Tài xế, công nhân, nông dân, bác sĩ, kỹ sư,... đã cùng tranh tài các câu hỏi về Luật giao thông đường bộ trong cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông do Kênh giao thông đô thị, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức.

Sáng 12.11, Kênh giao thông đô thị, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM đã tổ chức vòng chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông năm 2020. 
Đây là năm thứ 6 cuộc thi được tổ chức, nhưng khác với các năm trước thường tổ chức các cuộc thi sáng tác thơ ca, năm nay, Kênh giao thông đô thị lựa chọn hình thức thi hỏi đáp Luật giao thông đường bộ.
Với mong muốn nâng cao hiểu biết của thính giả, kiểm tra, bổ sung kiến thức về các quy định cũ và mới, đồng thời tạo thói quen cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông, cuộc thi đã trải qua 3 vòng: sơ khảo, chung khảo và chung kết xếp hạng thu hút hàng trăm thí sinh khắp nơi tham gia trả lời các câu hỏi trên 4 mảng nội dung lý thuyết, thực hành, văn hóa giao thông và Nghị định 100/2019.
Toàn bộ dữ liệu đề thi Ban tổ chức đưa ra đều dựa trên Nghị định 100 và các câu hỏi điểm liệt trong các kỳ thi cấp giấy phép lái xe hạng A1, B2 từ các Trung tâm sát hạch giấy phép lái xe.
Các thí sinh dự thi năm nay đa dạng độ tuổi và nghề nghiệp, từ sinh viên, công nhân, nông dân đến kỹ sư, bác sĩ,... Trong buổi chung kết xếp hạng, 9 thí sinh đã trải qua các vòng thi đòi hỏi kiến thức về luật, sự nhạy bén khi xử lý tình huống và câu hỏi về văn hóa giao thông.
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho chị Nguyễn Thị Hằng (công nhân may đến từ Tây Ninh), 2 giải nhì, còn lại là giải ba, và giải ấn tượng, giải nhiệt huyết cho những thí sinh để lại dấu ấn đặc biệt.
Phát biểu sau khi theo dõi phần thi của các thí sinh vòng chung kết, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết rất bất ngờ về sự hiểu biết Luật Giao thông đường bộ, cách xử lý tình huống cũng như sự nhanh nhạy của các thí sinh tham gia chương trình. 
"Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ thường khô cứng nhưng với cách tuyên truyền qua cuọc thi như thế này góp phần tác động trực tiếp đến người dân tham gia và hưởng ứng. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông TP sẽ cùng các đơn vị phối hợp bằng nhiều phương pháp để tuyên truyền nâng cao ý thức giao thông", ông Tường nhấn mạnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.