‘Cô dâu 8 tuổi’ Ấn Độ thích thú với bánh xèo Hương xưa Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
05/09/2023 14:26 GMT+7

Sáng 5.9, diễn viên Avika Gor - người vào vai nàng Anandi của phim “Cô dâu 8 tuổi” của Ấn Độ - đến TP.HCM và thưởng thức bánh xèo truyền thống Việt Nam.

"Cô dâu 8 tuổi" đến Công ty Liên doanh Bột Quốc Tế (Intermix) - thương hiệu Mikko Hương Xưa để trải nghiệm làm thử và thưởng thức món bánh xèo nổi tiếng của Việt Nam.

‘Cô dâu 8 tuổi’ Ấn Độ thích thú với bánh xèo Hương xưa Việt Nam - Ảnh 1.

Diễn viên Avika Gor thưởng thức món bánh xèo mang thương hiệu bột Hương Xưa

CHÍ NHÂN

Avika Gor chia sẻ: "Từ khi đến Việt Nam, đây là lần lần đầu tôi được thưởng thức nhiều loại bánh như vậy. Người Việt Nam thật khéo tay, họ làm ra nhiều loại bánh truyền thống nhìn rất độc đáo. Khi ăn tôi cảm thấy trong đó có một số gia vị cũng có ở Ấn Độ. Tôi thấy có nhiều loại bánh ở Việt Nam dùng bột gạo và có nhân các loại đậu, hạt… giống nhiều loại bánh ở đất nước chúng tôi. Ở đây có một sự gần gũi về văn hóa. Sản phẩm của các bạn có một sự tiện lợi và được sản xuất bài bản. Tôi tin rằng, những sản phẩm đạt chuẩn như này sẽ có cơ hội lớn ở thị trường Ấn Độ trong tương lai".

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, nói: Thông qua những chương trình giao lưu văn hóa, đặc biệt là sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như diễn viên Avika Gor hứa hẹn mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho sản phẩm Việt Nam. Qua những hoạt động hợp tác này sẽ giúp lan tỏa giá trị sản phẩm, nâng tầm thương hiệu của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Ấn Độ là thị trường hơn 1 tỉ dân mà hiện nay nhiều doanh nghiệp rất quan tâm, nếu làm tốt việc tìm hiểu người tiêu dùng Ấn Độ, tìm thị hiếu thị trường, thì đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Mikko Hương Xưa với đặc trưng là các dòng bột trộn sẵn có thể tạo ra các sản phẩm phù hợp cho nhiều người tiêu dùng theo đạo Hindu, Hồi giáo trong chế biến món ăn.

Hiện nay, Intermix có trên 300 chủng loại sản phẩm bột trộn sẵn từ các loại bánh truyền thống đến hiện đại và nguyên liệu đầu vào cho chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Ngoài thị trường trong nước còn xuất khẩu hơn 30 nước trên thế giới như Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.