Cô gái làm đẹp xã nông thôn mới kiểu mẫu

22/10/2024 07:30 GMT+7

Ở vùng quê, nhiều người có cảm tình khi thấy xã có nhiều hoa quỳnh anh nở vàng rực hai bên đường, cột điện cũng được vẽ tranh và đường quê thì tỏa sáng nhờ đèn năng lượng mặt trời... Đó là nhờ cô gái Lê Thị Bảo Trân (23 tuổi) thường xuyên tổ chức cải tạo cảnh quan làm đẹp xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bảo Trân hiện là Phó bí thư đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN xã Mỹ Khánh (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ). Trân cho biết Mỹ Khánh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 12.2023, mang lại niềm tự hào, phấn khởi cho người dân. Là cán bộ hội, Trân nhận thức rõ vai trò của thanh niên trong việc cùng người dân ra sức giữ vững thành tích, phấn đấu vượt các chỉ tiêu, nâng tầm hình ảnh quê hương.

Cô gái làm đẹp xã nông thôn mới kiểu mẫu- Ảnh 1.

Bảo Trân thường xuyên tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan để làm đẹp xã nông thôn mới kiểu mẫu

ẢNH: THANH DUY

Xã Mỹ Khánh có 8 ấp, trong đó Mỹ Phụng là ấp vùng sâu, vùng xa. Trân đã triển khai công trình lắp camera an ninh tại nhà văn hóa, các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng ấp Mỹ Phụng, phấn khởi nói: "Trước đây, ấp có tình trạng mất xe, mất điện thoại… nhưng việc kiểm soát khó khăn. Bây giờ có camera thì chủ động hơn, sáng hay tối đều có thể quan sát được. Công trình này rất có ích để giữ yên bình cho làng xóm".

Gần đó là ấp Mỹ Hòa, nơi Trân đã vận động vật liệu và huy động hơn 30 bạn trẻ góp sức sửa đường. Con đường dài 300 m, rộng 3 m đầy ổ gà, nhiều đoạn hư hỏng nặng, giờ đây đã có diện mạo tươm tất hơn thấy rõ. "Đoạn đường cũ ảnh hưởng rất nhiều đến học sinh khi đi học, cũng như đời sống và sinh hoạt của bà con. Ở đây, phần lớn nông dân trồng sầu riêng. Đến vụ mùa, xe thu mua chạy vào ì ạch, bà con như ngồi trên đống lửa. Ấp biết ơn và mong các bạn sẽ tiếp tục góp sức sửa tuyến đường tổ 37A cũng đang xuống cấp trầm trọng", ông Lưu Minh Quí, Trưởng ấp Mỹ Hòa, đặt hàng.

Bên cạnh lắp camera an ninh, sửa chữa đường, Trân còn nhiệt tình chăm lo cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Theo Trân, xã Mỹ Khánh không còn hộ nghèo nhưng có khá nhiều hộ cận nghèo. Vì vậy, hè năm nay, Trân đã vận động hơn 20 phần quà (mỗi phần 300.000 đồng) tặng các em học sinh vượt khó học tốt và một số người già neo đơn.

Tuy nhiên, hoạt động mà Trân quan tâm nhiều hơn là bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan. Việc này càng ý nghĩa khi xã Mỹ Khánh có nhiều địa điểm du lịch sinh thái. Hẳn nhiều người sẽ có cảm tình khi thấy xã có nhiều tuyến đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, hoa quỳnh anh nở vàng rực hai bên đường, cột điện cũng được vẽ tranh và đường quê thì tỏa sáng nhờ những chiếc đèn năng lượng mặt trời. Những hình ảnh này có được một phần do Trân đã thường xuyên huy động lực lượng trẻ phát quang, làm vệ sinh, nhặt rác và trồng cây xanh.

Nhờ thanh niên góp phần, nhiều ấp ở xã nông thôn mới kiểu mẫu Mỹ Khánh ngày càng văn minh, đẹp đẽ. Đó là động lực để Trân tiếp tục hành trình góp sức xây dựng làng quê đáng sống. "Đoàn viên, thanh niên của xã Mỹ Khánh phần lớn là các học sinh, sinh viên. Các bạn năng động, nhiệt tình nên công tác tập kết rất thuận lợi. Việc chúng tôi ấp ủ, quyết tâm triển khai trong thời gian tới là dọn rác dưới sông, xử lý lục bình tồn đọng gây ô nhiễm. Mục đích để xã không chỉ đẹp mắt trên đường bộ mà cả đường thủy nữa", Trân bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.