Cô gái xinh như tiên òa khóc khi lần đầu giành HCV SEA Games sau 3 kỳ chinh chiến

10/05/2023 17:09 GMT+7

Từng giành HCV tại giải điền kinh mở rộng cách đây chỉ 2 tháng, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc giành HCV SEA Games 32 – tấm HCV đầu tiên của cô sau 3 kỳ dự SEA Games. Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp này òa khóc sau khi về đích.

Nếu như ngày thi đấu hôm qua, Nguyễn Thị Oanh được ca ngợi như cô gái vàng của điền kinh Việt Nam vì đã giành nhiều HCV SEA Games thì với Huỳnh Thị Mỹ Tiên, ngày thi đấu hôm nay thật sự là ngày vàng chỉ riêng với cá nhân cô. Hai kỳ SEA Games trước, Mỹ Tiên cũng tham dự nhưng chưa có duyên với ngôi vị cao nhất. Còn lần này: "Ôi thật sự tôi vỡ òa khi mình lại là người về đích đầu tiên. Thật không có gì diễn tả nổi thành lời. Tôi rất hạnh phúc", cô bật khóc khi chia sẻ cảm xúc dâng tràn của mình.

Lần đầu giành vàng, VĐV xinh đẹp òa khóc nức nở khi nhắc đến một người

Tại SEA Games 31 năm 2022, Huỳnh Thị Mỹ Tiên mắc Covid-19 nên ảnh hưởng nặng về thể lực và cô về gần như cuối cùng tại nội dung này. Còn năm nay, trước SEA Games 32, cô cũng không may mắc Covid-19 lần thứ 2 nhưng nhẹ hơn nên vẫn đảm bảo được phong độ rất cao. 

Cô gái xinh như tiên òa khóc khi lần đầu giành HCV SEA Games sau 3 kỳ chinh chiến - Ảnh 1.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên

NGỌC DƯƠNG

Cô gái xinh như tiên òa khóc khi lần đầu giành HCV SEA Games sau 3 kỳ chinh chiến - Ảnh 2.

Về đích

NGỌC DƯƠNG

Cô gái xinh như tiên òa khóc khi lần đầu giành HCV SEA Games sau 3 kỳ chinh chiến - Ảnh 3.

Hạnh phúc trào dâng

Cô gái xinh như tiên òa khóc khi lần đầu giành HCV SEA Games sau 3 kỳ chinh chiến - Ảnh 4.

Cô gái xinh như tiên òa khóc khi lần đầu giành HCV SEA Games sau 3 kỳ chinh chiến - Ảnh 5.

Bùi Thị Nguyên đoạt HCB

NGỌC DƯƠNG


2 tháng trước, Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV giải Philippines mở rộng 2023, cũng ở nội dung 100 m rào nữ, với thành tích 13 giây 59 còn đồng đội của cô Bùi Thị Nguyên đoạt HCB với thông số 13 giây 83.

Trên đường đua hôm nay tại đất Campuchia, 2 cô gái Việt Nam đã chiếm lĩnh 2 vị trí cao nhất với chỉ số thật sự đáng khen ngợi. Tiên đoạt HCV với thành tích 13 giây 50 còn Nguyên về nhì với thành tích 13 giây 52.

Khi được hỏi Tiên đánh giá thế nào về đồng đội cũng chính là đối thủ của mình - Bùi Thị Nguyên, cô gái có khuôn mặt xinh xắn cười nhỏ nhẹ: "Đối thủ của tôi mạnh lắm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.