Cơ hội nào cho Học viện Nutifood và Vị Trí Vàng Kon Tum?

18/10/2022 23:11 GMT+7

Diễn biến nóng bỏng của giải bóng đá hạng ba quốc gia 2022 đang hé lộ dần những gương mặt sáng giá có thể giành suất vào bán kết tranh lên hạng. Trong đó 2 cái tên được mong đợi nhất là Học viện Nutifood và Vị Trí Vàng Kon Tum liệu có đi xa.

Học viện Nutifood với thành phần gồm nhiều gương mặt U.21 từng vô địch giải U.21 quốc gia năm rồi như Nguyễn Khánh Duy, Cao Hữu Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Đăng Tuấn Tài có tăng cường một vài cầu thủ của Long An và HAGL cũ hiện đang xếp thứ 2 trong bảng B với 11 điểm sau An Giang (12 điểm) và bằng với Kiên Giang. Đội của HLV Phạm Thành Nam, từng là trợ lý cho ông Graechen Guilliame khởi đi rất vũ bão khi thắng Tây Ninh 2-1 và quật ngã rất đậm Bến Tre đến 10-0 nhưng 2 trận hòa liên tiếp sau đó trước Kiên Giang và trẻ Long An khiến cho đoàn quân của bầu Hải bị khựng lại. May cho Học viện Nutifood là họ đã kịp siết lại đội hình, chơi với sự tập trung cao nên đã giành chiến thắng xứng đáng 3-2 trước ứng viên nặng ký An Giang.

Nguyễn Trọng Bảo (29) tranh bóng cùng đội trưởng Nguyễn Cao Vỹ (22, An Giang)

Khả Hòa

Dù đội bóng trẻ này đang có cơ hội để giành vé vào bán kết nhưng mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào trận gặp Cung Đình Tháp vào ngày 22.10 tới. Nếu Học viện Nutifood thắng gần như chắc chắn họ sẽ đoạt 1 trong 2 suất đầu vì trận cuối cùng gặp đội đã hết hy vọng là trẻ Cần Thơ vào ngày 25.10, đội của bầu Hải hoàn toàn có thể gia tăng tỉ số để vừa đủ vượt qua Kiên Giang nếu có bằng điểm (Kiên Giang bất ngờ bị mất điểm chiều nay 18.10 sau khi bị trẻ Cần Thơ cầm hòa 3-3 và chịu nhiều áp lực khi gặp trẻ Long An ở trận ngày 21.10 tới). Ở bảng này An Giang đang có nhiều lợi thế nhất vì trận tới gặp đội kém nhất bảng là Bến Tre nên 3 điểm là gần như chắc chắn, do vậy Học viện Nutifood chỉ có thể so với đối thủ trực tiếp là Kiên Giang, muốn vậy chỉ có một con đường cần phải thắng Cung Đình Tháp.

Sự khẩn trương sau khi ghi bàn vào lưới An Giang của đội Học viện Nutifood

Khả Hòa

Trong khi đó đội Vị Trí Vàng Kon Tum cũng đang tạm xếp nhì bảng A với 5 điểm sau 1 chiến thắng trước trẻ Công an Nhân dân 4-0 và 2 trận hòa với trẻ Sông Lam Nghệ An và chiều nay là trẻ Hà Nội cùng tỉ số 1-1. Ở bảng này Luxury Hạ Long đang có lợi thế với 7 điểm dẫn đầu trận tới lại gặp đội kém nhất bảng là trẻ Công an Nhân dân thua cả 3 trận từ đầu giải nên gần như sẽ có thêm 3 điểm để củng cố ngôi đầu. Do vậy Vị Trí Vàng Kon Tum sẽ phải cạnh tranh với 2 đội trẻ Sông Lam Nghệ An và trẻ Hà Nội là chủ yếu. Trận tới đội của bầu Trần Văn Quỳnh sẽ gặp Phú Yên lúc 15 giờ cùng ngày 21.10 với trận trẻ Sông Lam Nghệ An gặp trẻ Hà Nội lúc 17 giờ 30 . Tùy thuộc vào kết quả trận sau để biết cơ hội của thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh có đi xa không.

Hoàng Minh Tiến (11) tranh chấp cùng hậu vệ trẻ Hà Nội

Đại Nội

Đặt trường hợp trẻ Hà Nội của HLV Dương Hồng Sơn thắng hoặc hòa trẻ Sông Lam Nghệ An của HLV Nguyễn Văn Tiến đang dẫn dắt thì cơ hội của đội Vị Trí Vàng sẽ rất sáng sủa, vì khi đó cả 2 đội vẫn đứng sau đội bóng đến từ Tây Nguyên (dĩ nhiên Vị Trí Vàng Kon Tum buộc phải thắng Phú Yên trước đó và nếu thắng đậm được càng tốt). Nếu tình hình này xảy ra thì trận cuối Luxury Hạ Long (khi đó có thể đã có khoảng cách an toàn với trẻ Sông Lam Nghệ An và trẻ Hà Nội) có thể sẽ giữ chân trụ cột cho trận quyết định lên hạng nên sẽ là thời cơ để đội bóng đến từ Tây Nguyên giành vé còn lại (trẻ Hà Nội nếu có thắng trận cuối vươn lên bằng điểm với Luxury Hạ Long cũng thua đối đầu).

Niềm vui có trận hòa với trẻ Hà Nội

Đại Nội

Chỉ có trẻ Sông Lam Nghệ An thắng thì sẽ buộc đội Vị Trí Vàng Kon Tum sẽ phải “tử chiến” với Luxury Hạ Long để tìm đường vào bán kết. Qua 3 trận vừa rồi bầu Quỳnh có thể yên tâm về tinh thần, ý chí của đội bóng mình đang đầu tư, nhất là khi bị dẫn bàn thì các cầu thủ như Cầm Bá Thành, Lê Văn Trường, Nguyễn Đình Thông, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Sơn La..vẫn không hề hoảng loạn, mất tự tin mà trái lại vẫn kiên trì thực hiện đấu pháp cũng như bình tĩnh tìm bàn gỡ rất xứng đáng. Như trong cả 2 trận hòa với trẻ Sông Lam Nghệ An và trẻ Hà Nội, đội của HLV Chu Ngọc Cảnh đều bị dẫn bàn nhưng lần lượt đã gỡ hòa. Trận hòa trẻ Hà Nội chiều nay dù bàn thắng đến từ quả 11m do Hoàng Minh Tiến ghi nhưng đó là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi từ đội bóng của bầu Quỳnh. Hy vọng họ sẽ làm được điều mong đợi để có mặt ở trận ngày 31.10 tranh vé lên hạng.

Dù bị dẫn bàn nhưng lối chơi của đội Vị Trí Vàng Kon Tum không hề nao núng

Đại Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.