Có một lâu đài mở rộng cửa đón người tị nạn Ukraine

23/04/2022 08:24 GMT+7

Khi ông Barry Haughian người Ireland và vợ mình là bà Lola người Tây Ban Nha chứng kiến cảnh người tị nạn Ukraine phải bỏ nhà ra đi nhưng lại không có đủ chỗ ở để đưa những người tị nạn Ukraine về ngôi nhà ở Madrid . Vì vậy, cặp đôi này đã quyết định sử dụng toà lâu đài cổ ở phía Tây Ireland để làm nơi ở cho những người tị nạn Ukraine.

Ông Barry Haughian (người Ireland) và vợ mình là bà Lola (người Tây Ban Nha) đã chứng kiến tình cảnh những người Ukraine phải bỏ nhà ra đi khi chiến sự xảy ra.

Cả hai muốn giúp những người tị nạn có chỗ ở, nhưng ngôi nhà của họ tại Madrid lại không đủ rộng.

Vì vậy, họ quyết định sử dụng toà lâu đài cổ vào thế kỷ 15 ở phía tây Ireland để làm nơi tạm trú cho những người tị nạn đến từ Ukraine.

Ông Haughian đã bay đến biên giới Ba Lan và tạo một tài khoản trên facebook để những người tị nạn có thể liên lạc đăng ký chỗ ở.

Mười một người Ukraine từ Dnipro và một nhóm khác từ Zaporozhye đã liên hệ với ông và cùng ông trở về toà lâu đài ở Ireland.

Những người Ukraine tị nạn tại lâu đài thời trung cổ ở Ireland.

ẢNH: REUTERS

“Chúng tôi thật sự chìm đắm trong cảm xúc trong hơn một tuần qua. Thật ra tôi cũng không chắc mình đang làm gì, tôi chỉ biết rằng mình cố gắng làm mọi thứ tốt hơn cho họ. Vì vậy, giờ đây mọi thứ sẽ tốt hơn. Bọn trẻ đã hòa nhập tốt với trường học mới. Một số bé vừa được tổ chức tiệc sinh nhật. Chúng tôi có những cộng sự luôn cố gắng giúp đỡ cho họ. Chúng tôi đã tìm được 5 công việc cho những người tị nạn, và họ đã bắt đầu làm việc là cũng đang đóng góp cho xã hội ở đây. Đó là một cách “chào đón” chân thành từ người dân Ireland”.

Chị Maria Kozlovska, một trong những người Ukraine tị nạn cho biết: “Ông Barry thực sự đã giúp tôi, gia đình và các con tôi. Ông ấy đã mua vé máy bay cho chúng tôi và giúp chúng tôi hoàn tất các thủ tục giấy tờ để có thể sinh sống ở Ireland. Ông ấy đã cho chúng tôi chỗ ở, tìm trường cho các con của tôi có thể đi học”.

Những người Ukraine ở đây nằm trong số 23.000 người Ukraine đã đến Ireland xin tị nạn. Chính phủ Ireland dự kiến con số này còn có thể tăng gấp 4 lần, tương đương với 2% dân số của nước này, và những người đến sau có thể sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời ở các trung tâm hội nghị hoặc các nhà thi đấu thể thao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.