Ukraine sẽ nhận được bộ phận chiến đấu cơ từ Mỹ và đồng minh

21/04/2022 07:07 GMT+7

Lầu Năm Góc cho biết các đồng minh Mỹ đã hỗ trợ củng cố lực lượng máy bay chiến đấu của Ukraine bằng cách cung cấp linh kiện thay thế khi chiến sự ngày càng nóng lên ở vùng Donbass.

Ngày 19.4, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh dù Washington không thể cung cấp các loại vũ khí Liên Xô cũ mà Kyiv yêu cầu, nhiều nước khác có thiết bị tương thích đã tăng cường trợ giúp.

Ông nói: “Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ để một số máy bay của họ có thể hoạt động trở lại. Nhìn xem, có bằng chứng rõ ràng mà. Hiện họ đã có nhiều máy bay cánh bằng hơn số lượng cách đây 2 tuần rồi. Không phải tự nhiên mà có đâu mà vì nhiều nước khác có kinh nghiệm với các loại máy bay đó đã có thể hỗ trợ giúp chúng cất cánh và hoạt động”.

Ông Kirby không tiết lộ cụ thể các quốc gia liên quan, cũng như số lượng hoặc loại máy bay đã được sửa chữa và có thể hoạt động trở lại.

Mỹ và nhiều thành viên NATO đã tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong vài tuần gần đây sau cáo buộc Nga tấn công dân thường. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này, và tố cáo ngược lại là Kyiv dàn dựng tội ác chiến tranh để thao túng dư luận về cuộc xung đột.

Ba Lan đề nghị 'tặng' Mỹ Mig-29 để chuyển cho Ukraine, Lầu Năm Góc nói gì?

Trước đây, Mỹ từng bác bỏ yêu cầu chuyển chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine vì nguy cơ gây chiến với Nga. Hồi tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden chỉ phản đối đề xuất Ba Lan sẽ chuyển máy bay đến căn cứ quân sự Mỹ ở Đức, để từ đó chuyển đến Ukraine. Ông nói các quốc gia trong khu vực vẫn có thể tự hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy Ukraine đã được viện trợ chiến đấu cơ. Người dân Ukraine đang thực hiện chiến dịch kêu gọi quyên góp quỹ để mua máy bay chiến đấu.

Theo ông Kirby, các gói viện trợ đang được chuyển đến Ukraine hiện nay, gồm pháo, hệ thống radar và phòng thủ bờ biển, được điều chỉnh cho phù hợp với các xung đột dự kiến ở Donbass.

Ông nói thêm Ukraine đã được cung cấp nhiều xe tăng hơn, dù không phải trực tiếp từ Mỹ: “Loại xe tăng họ biết cách sử dụng không phải là loại chúng ta có sẵn, nhưng những nước khác có cung cấp xe tăng cho Ukraine. Một số nước thì cung cấp phụ tùng thay thế để các xe tăng Ukraine có thể hoạt động trở lại”.

Tổng thống Biden 'không có kế hoạch đến Kyiv', có thể cử bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng

Trong cùng ngày 19.4, các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ và Canada cũng cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine khi Nga bắt đầu giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự.

Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Biden dự kiến sẽ thông báo gói viện trợ quân sự mới với quy mô tương đương với gói viện trợ trị giá 800 triệu USD mới thông báo hồi tuần trước cho Ukraine. Nếu đúng như vậy, tổng giá trị viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine từ ngày 24.2 sẽ lên đến hơn 3 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.