Nga tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ MiG-29, Ukraine nói phá hủy 10 xe tăng

Văn Khoa
Văn Khoa
18/04/2022 07:29 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 17.4 tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hai chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine ở tỉnh Kharkiv và một máy bay không người lái.

Ông Konashenkov còn khẳng định các tên lửa không đối đất chính xác của Nga đã bắn trúng các kho đạn dược và nhiên liệu của quân Ukraine gần thành phố Barvenkovo, cũng thuộc Kharkiv (thuộc đông bắc Ukraine), và thành phố Dobropolye, thuộc tỉnh Donetsk (trong vùng Donabass ở miền đông Ukraine), theo hãng tin TASS.

Một số người xem những tòa nhà bị phá hủy theo sau một vụ dội bom ở tỉnh Kharkiv ngày 16.4

AFP

Cũng theo ông Konashenkov, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2 đến nay, quân Nga đã phá hủy 136 chiến đấu cơ, 471 máy bay không người lái, 249 hệ thống phòng không, 2.308 xe tăng và xe bọc thép khác, 254 hệ thống bệ phóng pháo đa nòng, 998 khẩu pháo và 2.171 xe quân sự đặc biệt.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine đối với tuyên bố trên của ông Konashenkov.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine nói sẵn sàng đương đầu Nga dù chiến sự kéo dài 10 năm

Trong khi đó, không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 3 trực thăng, một máy bay và một máy bay không người lái thuộc Nga trong ngày 17.4, theo trang The Kyiv Independent. Ngoài ra, lục quân Ukraine khẳng định đã phá hủy 10 xe tăng ở Donbass trong ngày 17.4. Cùng ngày, binh sĩ Ukraine đã phá hủy 5 khẩu pháo, 15 xe bọc thép và 2 trực thăng. Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã đẩy lùi 12 cuộc tiến công của quân Nga, theo The Kyiv Independent.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow đối với tuyên bố mới của Ukraine, trong bối cảnh Nga được cho là đang dồn lực lượng cho cuộc chiến lớn ở miền đông Ukraine và không kích trở lại thủ đô Kyiv.

Xem thêm diễn biến liên quan tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.