Tối 13.4: Mariupol vẫn là tâm điểm, Nga củng cố lực lượng ở miền đông Ukraine

13/04/2022 20:30 GMT+7

Nga tiếp tục củng cố lực lượng trước một đợt tấn công lớn ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, gây lo ngại sẽ có một trận chiến kéo dài gây thiệt hại lớn cho cả hai bên.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), chiến dịch của Nga tại miền đông Ukraine vẫn tiếp tục ở mức độ hạn chế, trong khi Moscow tái tổ chức lực lượng rút từ mặt trận Kyiv và để thiết lập căn cứ hậu cần cần thiết cho cuộc chiến lớn sắp tới.

Tại Mariupol, nỗ lực phòng thủ của Ukraine vẫn tiếp tục trong ngày 12.4 dù xuất hiện những báo cáo về việc nguồn lực suy giảm và binh sĩ đầu hàng. Đến nay, Mariupol vẫn chưa bị lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn sau nhiều ngày vây hãm.

Kiểm soát được Mariupol sẽ là một trong những bước tiến đáng kể của các lực lượng Nga kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.

Một người dân ngồi gần một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc xung đột, ở thành phố Mariupol (Ukraine), ngày 10.4.2022

reuters

Moscow tuyên bố các thông tin từ phía Mỹ và Ukraine cho rằng quân Nga đã sử dụng vũ khí hóa học đều là thông tin thất thiệt vì Nga đã hủy hết vũ khí hóa học từ năm 2017. Ngược lại, lãnh đạo Ủy ban Điều tra Nga đã chỉ đạo mở cuộc điều tra về cáo buộc các lực lượng Ukraine dùng vũ khí hóa học.

Reuters ngày 12.4 dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho biết chính quyền của Tổng thống Biden có thể công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 750 triệu USD cho Ukraine sớm nhất là vào ngày 13.4.

Nếu được phê chuẩn, tổng giá trị viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine dưới thời Tổng thống Biden sẽ tăng lên thành hơn 3 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.