Tình hình Ukraine biến chuyển lớn

Bảo Vinh
Bảo Vinh
30/03/2022 07:14 GMT+7

Hôm qua, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ có bước tiến tích cực kèm theo đó là động thái “xuống thang” của lực lượng Nga khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kyiv.

Tối qua (theo giờ Việt Nam), Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin thông báo quân đội sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự quanh Kyiv và Chernihiv khi hai bên đàm phán về một thỏa thuận về tình trạng trung lập, phi hạt nhân của Ukraine cũng như những đảm bảo an ninh cho Ukraine. Quyết định được thực hiện nhằm tạo lòng tin lẫn nhau, tạo điều kiện cần thiết cho đối thoại thêm giữa hai nước và đạt mục tiêu cuối cùng là ký thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, theo Sputnik.

Nga hứa giảm quy mô hoạt động quân sự gần Kyiv, bắc Ukraine

Ông Fomin nói rằng Bộ Tổng tham mưu sẽ công bố thêm thông tin chi tiết sau khi phái đoàn Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ về đến Moscow. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đó cũng cho biết ghi nhận một số đơn vị của lực lượng Nga đang rút khỏi mặt trận Kyiv và Chernihiv. CNN dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ cho hay đang quan sát thấy lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi các khu vực quanh thủ đô Kyiv, gọi đây là “chuyển biến lớn về chiến lược”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trước cuộc đàm phán của phái đoàn Nga và Ukraine ngày 29.3

AFP

Phát biểu bên cạnh ông Fomin, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cho biết cuộc đối thoại với Ukraine diễn ra trên tinh thần xây dựng và Nga đang thực hiện 2 bước để xuống thang xung đột. Ông Medinsky nói đã nhận được những đề xuất của Ukraine và sẽ báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin. Ông cũng cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra song song với việc ký kết một hiệp ước hòa bình.

Về phía Ukraine, các nhà đàm phán của nước này cho biết đã đề xuất chấp nhận tình trạng trung lập để được sự đảm bảo an ninh, đồng nghĩa Kyiv sẽ không gia nhập liên minh quân sự hoặc cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ. Đề xuất còn gồm một giai đoạn bàn bạc kéo dài 15 năm về tình trạng của Crimea và chỉ có hiệu lực khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ. Các nhà đàm phán Ukraine nói rằng những đề xuất trên là đủ để tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Phía Ukraine đang chờ phản hồi của Nga.

NATO chia rẽ về viện trợ quân sự cho Ukraine

Cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ tại Istanbul ngày 29.3 là lần gặp trực tiếp đầu tiên của hai bên sau hơn 2 tuần. Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị có cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Ý và Anh về những diễn biến mới nhất sau cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo CNN, giá dầu đã giảm 6,4% ngay sau cuộc đàm phán xuống còn 99,25 USD/thùng. Trong khi đó, đồng rúp Nga tăng giá hơn 10% so với đồng USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 29.3 thông báo nước này đã hoàn thành mục tiêu chính của giai đoạn 1 chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Shoigu nói rằng sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bị suy giảm đáng kể và lực lượng Nga giờ có thể tập trung cho mục tiêu chính là Donbass.

Nga hạn chế thị thực nhập cảnh với các nước "không thân thiện"

Nga nêu tình huống sử dụng vũ khí hạt nhân

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua nói rằng bất kỳ kết quả nào từ chiến dịch tại Ukraine cũng không là lý do để sử dụng vũ khí hạt nhân. Trả lời phỏng vấn Đài PBS, ông Peskov cho biết Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi “sự tồn vong của đất nước bị đe dọa”. Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo lực lượng hạt nhân Nga đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, khiến phương Tây lo ngại. Ông Peskov nói rằng NATO trong nhiều chục năm qua đã mở rộng về hướng đông và đưa hạ tầng quân sự đến gần biên giới Nga. “Đừng dồn chúng tôi vào chân tường”, ông Peskov cảnh báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.