Chiến sự đến trưa 13.4: nhiều thông tin nóng ở Mariupol, đàm phán vào ngõ cụt

13/04/2022 12:00 GMT+7

Lực lượng Nga và phe ly khai ở Donetsk tiếp tục chiến dịch tại Mariupol trong khi phía Ukraine vẫn cố thủ tại thành phố này.

Tình hình tại miền đông và nam Ukraine

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), chiến dịch của Nga tại miền đông Ukraine vẫn tiếp tục ở mức độ hạn chế, trong khi Moscow tái tổ chức lực lượng rút từ mặt trận Kyiv và để thiết lập căn cứ hậu cần cần thiết cho cuộc chiến lớn sắp tới.

Binh sĩ Nga tại Mariupol ngày 12.4

AFP

Tại hai tỉnh Donetsk và Luhansk, lực lượng Nga tiếp tục tiến công bất thành tại Severodonetsk, Lysychansk và Popasna, chủ yếu dựa vào pháo binh, dù giao tranh đang diễn ra ở nội thành Rubizhne.

Tại tỉnh Kharkiv, Nga đang tái tập hợp lực lượng và tăng cường tấn công trên trục Izium.

Ở trục miền nam, Nga chưa có bước tiến nào đáng kể tại tỉnh Kherson nhưng đã tập trung vào việc cải thiện vị trí phòng thủ và thực hiện các chuyến bay trinh sát trong ngày 12.4.

Tại Mariupol, nỗ lực phòng thủ của Ukraine vẫn tiếp tục trong ngày 12.4 dù xuất hiện những báo cáo về việc nguồn lực suy giảm và binh sĩ đầu hàng. Đến nay, Mariupol vẫn chưa bị lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn sau nhiều ngày vây hãm.

Vì sao Mariupol là điểm nóng chiến sự?

Xem thêm: Lữ đoàn lính thủy đánh bộ Ukraine tại Mariupol đăng lời từ biệt

Sputnik dẫn lời ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng tại Mariupol, trong đó hàng trăm người bị thương. Phía Ukraine chưa bình luận gì về số liệu này.

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko nói rằng việc tổng hợp con số thương vong chính xác từ khi chiến sự bắt đầu là điều khó khăn nhưng ước tính có khoảng 21.000 dân thường thiệt mạng tại thành phố này. Lãnh đạo tỉnh Donetsk của Ukraine Pavlo Kyrylenko ước tính có thể 20.000 - 22.000 người thiệt mạng tại Mariupol.

Xe quân sự Nga gần nhà máy sắt thép Azovstal ở Mariupol

Reuters

Ukraine đề nghị đổi tù binh

Về tình hình đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc đối thoại hòa bình với Ukraine đã đi vào ngõ cụt và tuyên bố sẽ không dừng chiến dịch quân sự cho đến khi đạt mục tiêu.

Đáp lại, thành viên phái đoàn Ukraine Mykhailo Podoliak nói rằng việc đàm phán đã trở nên rất khó khăn nhưng vẫn duy trì.

Điểm tin sáng 13.4: Tổng thống Putin nói hòa đàm với Ukraine 'vào ngõ cụt'

Tổng thống Zelensky thông báo cơ quan an ninh đã bắt giữ chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk. Hồi tháng 2, ông Medvedchuk trốn khỏi nhà dù đang bị quản thúc liên quan đến một cuộc điều tra tội phản quốc và được cho là đang tìm cách trốn ra nước ngoài.

Ông Medvedchuk được cho là nhân vật “thân Nga” và được Tổng thống Putin nhận làm cha đỡ đầu cho con gái. Tuy nhiên, ông Putin từng miêu tả ông Medvedchuk là một người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc, theo đài RT.

Trong bài phát biểu ngày 13.4, Tổng thống Zelensky kêu gọi Nga thả tù binh nếu muốn đổi lấy "một trong những đồng minh thân thiết nhất với Moscow là chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk", theo Reuters. Nga nói chưa thể xác minh thông tin thật giả.

Xem thêm: Ukraine bắt chính trị gia 'thân Nga', đề nghị đổi lấy tù binh

Mỹ, Anh gia tăng viện trợ quân sự

Reuters ngày 12.4 dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá 750 triệu USD cho Ukraine sớm nhất là vào ngày 13.4. Nếu được phê chuẩn, tổng giá trị viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine dưới thời Tổng thống Biden sẽ tăng lên thành hơn 3 tỉ USD.

Xem thêm: Mỹ, Anh tăng cường hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine

Trong ngày 13.4, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp các lãnh đạo của 8 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Mỹ để đánh giá năng lực đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine nếu cuộc chiến kéo dài nhiều năm.

Đức sẽ chuyển giao xe tăng cho Ukraine?

Liên quan đến việc viện trợ quân sự, Thứ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho hay tổng cộng 120 xe thiết giáp dành cho quân đội Ukraine chuẩn bị sẵn sàng chuyển giao, và lính Ukraine sẽ đến Anh trong tuần này để học cách sử dụng.

Xem thêm: Lính Ukraine chuẩn bị đến Anh học cách dùng xe thiết giáp

Trong chuyến thăm cuối tuần trước đến Kyiv, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine gồm 120 xe bọc thép, tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng và đạn pháo.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.