Lữ đoàn lính thủy đánh bộ Ukraine tại Mariupol đăng lời từ biệt

12/04/2022 09:05 GMT+7

Lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine phòng vệ thành phố Mariupol thông báo đang sắp hết đạn và có thể sớm hy sinh hoặc bị bắt làm tù binh.

Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 36 của quân đội Ukraine, một trong những đơn vị phòng vệ Mariupol, ngày 11.4 thông báo trên Facebook rằng cuộc chiến bảo vệ thành phố kéo dài 47 ngày sắp đến lúc kết thúc trong bi kịch, theo tờ The Guardian.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine đang cầm cự tại nhà máy Azovstal ở Mariupol

Reuters

“Chúng tôi bị máy bay oanh tạc và bị pháo binh, xe tăng nã pháo. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, và cả những việc tưởng chừng không thể nhưng nguồn lực sắp cạn kiệt”, lữ đoàn 36 thông báo.

Lực lượng Nga bao vây thành phố Mariupol từ đầu tháng 3 và cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng được cho là diễn ra trong thành phố khi nhiều người dân bị mắc kẹt sống trong cảnh thiếu thốn mọi mặt.

Lữ đoàn lính thủy đánh bộ Ukraine tại Mariupol đăng lời từ biệt

Các binh sĩ cho biết đang sống trong điều kiện khó khăn không khác gì người dân. “Trong hơn một tháng, chúng tôi chiến đấu mà không có tiếp tế đạn dược, thực phẩm, nước”, lữ đoàn 36 viết.

Những khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát dần dần bị thu hẹp và số lính thủy đánh bộ còn cầm cự đang chiến đấu tại khu nhà máy luyện kim Azovstal gần bến cảng.

“Đối phương đã đẩy lùi chúng tôi dần dần, bao vây chúng tôi bằng hỏa lực và đang tìm cách tiêu diệt chúng tôi”, lữ đoàn lính thủy đánh bộ cho biết.

Theo thông báo, số binh sĩ bị thương đã chiếm gần nửa lữ đoàn và những người chân tay còn lành lặn vẫn tiếp tục chiến đấu. Toàn bộ binh sĩ đánh bộ đã thiệt mạng và nhiệm vụ chiến đấu hiện tại chủ yếu do binh sĩ pháo binh, phòng không, liên lạc, lái xe, đầu bếp, thậm chí là thành viên đoàn văn công đảm nhiệm.

Lực lượng thân Nga ở ngoại ô Mariupol

Reuters

Trong đoạn kết của bài viết, lữ đoàn cho rằng các thành viên còn lại có thể chết, bị bắt giữ nhưng kêu gọi “đừng nói những điều không hay về lính thủy đánh bộ. Vì chúng tôi mãi mãi trung thành”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phá hủy Mariupol. Trong bài phát biểu trực tuyến trước quốc hội Hàn Quốc, nhà lãnh đạo cho biết “đã có hàng chục ngàn người chết nhưng Nga vẫn không chấm dứt cuộc tiến công”.

Hiện chưa rõ chính xác số dân thường và binh sĩ thiệt mạng tại Mariupol.

Xem nhanh: Diễn biến nóng ở miền đông Ukraine trong ngày 47 chiến dịch quân sự của Nga

Sau khi rút khỏi khu vực quanh Kyiv, Nga đang tập trung lực lượng tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Nếu Mariupol thất thủ, các tiểu đoàn chiến thuật của Nga dự báo có thể tiến lên hướng bắc để liên kết với nhánh quân từ Izium và Kharkiv đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Theo The Guardian, các quan chức phương Tây dự báo Nga có thể sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba lực lượng tại Donbass trong những tuần tới.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.