Chiến sự Ukraine đến chiều 11.4: Cuộc chiến lớn ‘vừa bắt đầu’, Nga bắn hạ Su-25

Văn Khoa
Văn Khoa
11/04/2022 18:43 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay 11.4 nói rằng Nga đang tập trung hàng chục ngàn binh sĩ cho một cuộc tiến quân mới, trong khi quân Ukraine được cho là đã phá hủy xe tăng Nga ở miền đông.

Phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc thông qua đầu cầu truyền hình hôm nay 11.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định: “Có hàng chục ngàn người chết, nhưng Nga vẫn không dừng cuộc tấn công của họ”. Ông còn nói rằng hàng chục ngàn binh sĩ Nga đang tập hợp cho một cuộc tiến quân mới và kêu gọi Seoul viện trợ quân sự cho Ukraine, theo Reuters.

Trước đó, trong bài phát biểu được ghi hình tối 10.4, Tổng thống Zelensky nói rằng binh sĩ Nga sẽ tiến hành chiến dịch quân sự lớn hơn ở miền đông Ukraine, có thể sử dụng tên lửa nhiều hơn. “Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị đối phó hành động của họ. Chúng tôi sẽ đáp trả”, ông Zelensky nhấn mạnh. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu của Tổng thống Zelensky.

Chiến dịch ở vùng Donbass "đã bắt đầu", Ukraine "sẵn sàng"

Xem thêm: Tại sao Ukraine không muốn có thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Nga?

Cuộc chiến lớn ở Donbass vừa bắt đầu?

Ngoài ra, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko hôm nay 11.4 cho rằng chiến dịch quân sự mới nhất của Nga ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine vừa bắt đầu, khi chiến sự bước sang ngày thứ 47. "Theo quan điểm của tôi, cuộc tấn công lớn này (ở miền đông Ukraine) vừa bắt đầu. Chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là sự lặp lại của ngày 24.2, khi những cuộc không kích và vụ nổ đầu tiên bắt đầu... Cuộc tấn công lớn này thực tế mới bắt đầu", ông Denysenko phát biểu trên truyền hình, theo CNN.

“Nga đang huy động các lực lượng. Họ tiếp tục tái triển khai binh sĩ và thiết bị đến các tỉnh Donetsk và Luhansk (thuộc Donbass). Tuy chưa có những trận chiến lớn được thảo luận nhiều trong những ngày qua. Nhưng chúng tôi có thể nói cuộc tấn công vừa bắt đầu”, ông Denysenko nhấn mạnh.

Xem thêm: Quan chức Ukraine: cuộc chiến lớn ở Donbass vừa bắt đầu

Lực lượng ủng hộ Nga lái xe bọc thép trên một con đường ở ngoại ô thành phố Mariupol thuộc đông nam Ukraine ngày 10.4

REuters

Nga nói phá hủy S-300 do một nước châu Âu gửi cho Ukraine

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố nước này đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 do một nước châu Âu cung cấp cho Ukraine và bắn hạ 2 chiến đấu cơ Su-25 trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tên lửa Kalibr được phóng từ biển đã phá hủy 4 bệ phóng S-300 được che giấu tại một nhà chứa ở ngoại ô thành phố Dnipro của Ukraine, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ quốc gia châu Âu nào đã cung cấp S-300 nói trên.

Slovakia 'tặng" Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 duy nhất

Xem thêm: Nga nói phá hủy S-300 do một nước châu Âu gửi cho Ukraine, Slovakia lên tiếng

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố lực lượng biệt kích của nước này đã giết chết ông Taras Bobanich, phó chỉ huy của Right Sector, nhóm theo chủ nghĩa dân tộc ở miền đông Ukraine, theo Đài RT. Bobanich bị Moscow cáo buộc gây ra cái chết của hàng trăm dân thường ở miền đông Ukraine trong năm 2014.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một nhóm biệt kích Nga đã giết chết Bobanich ở gần thành phố Izium thuộc miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ về cái chết của Bobanich. Trong khi đó, Right Sector thông báo trên mạng xã hội rằng Bobanich bị giết vào ngày 8.4, gọi ông này là “huyền thoại”.

Mỹ "cung cấp vũ khí cho Ukraine suốt ngày đêm"

Khả năng Phần Lan, Thụy Điển sắp gia nhập NATO

Trong một diễn biến liên quan, báo The Times ngày 11.4 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã được thảo luận trong nhiều phiên họp của ngoại trưởng các nước thành viên NATO vào tuần trước. Cuộc họp cũng có sự tham dự của các quan chức Phần Lan và Thụy Điển. “Đây có thể là cái gì khác ngoài một sai lầm chiến lược lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin?”, một quan chức Mỹ cấp cao nhận xét. Phần Lan dự kiến nộp đơn gia nhập NATO vào tháng 6, sau đó đến Thụy Điển.

Xem thêm: Khả năng Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vào hè này, Nga nói gì?

Xem thêm diễn biến liên quan tình hình chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.