Lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến Nga gặp Tổng thống Putin giữa chiến sự Ukraine

11/04/2022 11:13 GMT+7

Thủ tướng Áo Karl Nehammer dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày 11.4, hy vọng xây dựng đối thoại với Điện Kremlin giữa lúc chiến sự vẫn tiếp diễn ở Ukraine.

Thủ tướng Nehammer thông báo về chuyến đi đến Moscow trên Twitter ngày 10.4, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv. Ông Nehammer cũng đã đến thăm thị trấn Bucha, nơi mà Ukraine cáo buộc Nga lạm sát dân thường, nhưng Nga bác bỏ và tố ngược Kyiv dàn dựng.

"Chúng tôi trung lập về quân sự nhưng có lập trường rõ ràng về cuộc chiến của Nga tại Ukraine", ông Nehammer nói trên Twitter. "Cần phải thiết lập các hành lang nhân đạo, đi đến ngừng bắn cũng như tiến hành điều tra đầy đủ về tội ác chiến tranh".

Thủ tướng Áo Nehammer (thứ hai từ phải sang) đến Bucha hôm 9.4

AFP

Nếu đúng theo kế hoạch, thủ tướng Áo sẽ là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên gặp trực tiếp ông Putin kể từ khi chiến sự nổ ra ở Ukraine hôm 24.2. Theo Bloomberg, kế hoạch gặp gỡ này đã được thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cũng như với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận với hãng thông tấn RIA về cuộc gặp.

Việc đến Moscow được xem là bước đi bất thường của ông Nehammer, người ngồi ghế thủ tướng Áo từ tháng 12.2021. Là người chưa từng có kinh nghiệm về ngoại giao, ông Nehammer được cho là đang tìm cách đưa một nước Áo vốn trung lập về quân sự trở thành cầu nối giữa Tây Âu và Đông Âu.

Áo là thành viên của EU nhưng chưa gia nhập NATO. Tuần trước, Vienna đã lên án Nga và trục xuất 4 nhà ngoại giao nước này.

2 quốc gia có thể ngừng hợp tác vì bất đồng quan điểm về Ukraine

Các cuộc đối thoại trước đây giữa Tổng thống Putin và các lãnh đạo khác của châu Âu, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã không đem lại kết quả thực chất nào trong việc tìm ra giải pháp cho chiến sự tại Ukraine.

Ông Nehammer đã gặp các nhà lãnh đạo Ukraine tại Kyiv hôm 9.4. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết ông và thủ tướng Áo đã thảo luận về các lệnh trừng phạt Nga cũng như kế hoạch phục hồi và tái thiết sau chiến tranh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã bất ngờ tới Kyiv hôm 9.4. Ông có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, đi bộ giữa khung cảnh nhà cửa hoang tàn ở thủ đô Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.