Lầu Năm Góc sẽ huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ

20/04/2022 06:30 GMT+7

Ngày 18.4, quân đội Mỹ cho biết Lầu Năm Góc dự kiến sẽ tổ chức huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng lựu pháo và radar có trong gói viện trợ quân sự mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu cung cấp cho Kyiv. Đợt huấn luyện sẽ không diễn ra ở Ukraine mà ở một nước khác.

Hồi tuần trước, Mỹ thông báo sẽ viện trợ thêm số vũ khí trị giá 800 triệu USD cho Kyiv. Ngoài các tên lửa chống tăng và phòng không, còn có xe bọc thép, pháo và radar chiến thuật, những trang bị mà lực lượng Ukraine sẽ cần phải được huấn luyện để sử dụng.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, việc huấn luyện ở nước thứ 3 giúp quân Mỹ tránh được việc “đặt chân” đến Ukraine.

Trước đó, Lầu Năm Góc tiết lộ một số binh sĩ Ukraine ở Mỹ đã được huấn luyện sử dụng UAV tự sát Switchblade. Có 300 UAV này trong lô viện trợ vũ khí mới nhất của Mỹ.

Ngoài ra, lô vũ khí này còn bao gồm 500 tên lửa chống tăng Javelin, 500 tên lửa phòng không Stinger, 10 radar phản pháo, 2 radar giám sát đường không, 200 xe bọc thép chở quân M113, 100 xe bọc thép Humvee và 18 khẩu lựu pháo 155mm, cùng khoảng 40.000 viên đạn.

Tên lửa chống tăng Javelin

Hiện chưa rõ loại lựu pháo Mỹ sẽ gửi đến Ukraine. Tuy nhiên, một số phỏng đoán cho rằng đó có thể là loại M198.

Quan chức Mỹ giấu tên còn cho biết thêm đã có 4 chuyến bay chuyển lô vũ khí mới đến Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến thuật của nước này đã tấn công 22 trận địa pháo của Ukraine chỉ trong ngày 18.4. Ngoài ra, Kyiv được cho là đã mất hơn 1.000 khẩu pháo và 250 dàn phóng hỏa tiễn từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại đây vào ngày 24.2.

Hiện Nga cũng đang nhắm vào các lô vũ khí NATO viện trợ cho Ukraine. Sáng 18.4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố vụ tấn công tên lửa nhắm vào một trung tâm hậu cần của Lvov dã phá hủy “các lô vũ khí lớn từ nước ngoài chuyển đến Ukraine trong 6 ngày qua, trong đó có từ Mỹ và nhiều nước châu Âu”.

Ngày 16.4, ông Konashenkov cho hay lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi máy bay vận tải của Ukraine gần Odessa và máy bay này “vận chuyển lô vũ khí lớn do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine”.

Tên lửa Nga bắn vào Lviv, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi viện trợ vũ khí
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.