Lãnh đạo Chechnya nói Nga sắp kiểm soát nhà máy Azovstal

21/04/2022 10:25 GMT+7

Lãnh đạo của lực lượng đặc nhiệm Chechnya tuyên bố sẽ kiểm soát nhà máy thép Azovstal, cứ điểm cuối cùng của Ukraine tại thành phố Mariupol, vào ngày 21.4 sau khi Kyiv đề xuất đàm phán để sơ tán binh sĩ và dân thường ở đó.

Reuters đưa tin ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga, đã tuyên bố các lực lượng Nga sẽ kiểm soát nhà máy thép Azovstal vào ngày 21.4.

Ông Kadyrov nói trong một thông báo được đưa ra vào đầu ngày 21.4 rằng "Azovstal sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga” vào khoảng giữa ngày 21.4.

Lực lượng Chechnya đã tham gia hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine trong thời gian qua.

Nhà máy Azovstal nơi lực lượng phòng vệ cuối cùng của Ukraine còn đang cố thủ tại Mariupol

ẢNH: RIA

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.Nếu phía Ukraine để mất nhà máy Azovstal, thành phố Mariupol sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau nhiều tuần bị bao vây.

Đây cũng sẽ là thành phố lớn nhất của Ukraine thất thủ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhà đàm phán Mykhailo Podolyak của Ukraine ngày 20.4 viết trên Twitter cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho một "vòng đàm phán đặc biệt" không điều kiện "để sơ tán những người đang ở Mariupol như tiểu đoàn Azov, quân đội, dân thường, trẻ em, những người còn sống và những người bị thương".

Lực lượng Azov là đơn vị vũ trang theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan có nhiều thành viên mang tư tưởng tân phát xít và cực hữu. Một trong những lý do Nga đưa ra để mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 là để "phi phát xít hóa" nước này.

Trước đó, Nga đã nhiều lần đưa ra tối hậu thư kêu gọi lực lượng Ukraine trong nhà máy Azovstal hạ vũ khí và đầu hàng. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ yêu cầu này và tiếp tục cố thủ tại Azovstal.

Ông David Arakhamia, một nhà đàm phán khác của Ukraine, cho biết trong một bài đăng trên mạng rằng ông và ông Podolyak thường xuyên liên lạc với các lực lượng Ukraine trong thành phố Mariupol.

Ông Arakhamia viết: “Hôm nay, trong một cuộc trò chuyện với những người bảo vệ thành phố, đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại chỗ về việc sơ tán các lực lượng của chúng tôi đã được đưa ra. Về phần mình, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng đến để tham gia các cuộc đàm phán như vậy ngay khi nhận được xác nhận từ phía Nga".

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết vài chục dân thường đã tìm cách rời Mariupol vào ngày 20.4. Tuy nhiên, số người rời đi vẫn ít hơn dự kiến. Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga ngày 20.4 đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đủ lâu để phụ nữ, trẻ em và người già chạy khỏi thành phố.

Nếu kiểm soát được nhà máy Azovstal, quân đội Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Mariupol

ẢNH: Reuters

Ngược lại, Nga cáo buộc phía Ukraine vì quá nghi ngờ mà ngăn chặn việc sử dụng hành lang nhân đạo.

Trong thông tin có liên quan, người lãnh đạo chính quyền Ukraine ở vùng Luhansk nói Nga đã tăng cường hoạt động quân sự tại vùng này.

Thống đốc Serhiy Haidai nói sau khi kiểm soát TP.Kremina, Nga đang đe dọa cách TP.Rubizhne và Popasna. Ông kêu gọi người dân đi sơ tán ngay lập tức.

Theo Thống đốc Haidai, Nga hiện kiểm soát 80% vùng Luhansk. Trước khi chiến dịch quân sự nổ ra vào tháng 2, Ukraine kiểm soát 60% diện tích nơi đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.